Giáo dục

'Hạ tầng mở đường, giáo dục mở lối' khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

05/01/2026 21:13

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Trần Đề mở ra cơ hội phát triển mới cho ĐBSCL, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới giáo dục địa phương thời gian tới.

Tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Trần Đề được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Tạ Quang.
Tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Trần Đề được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Tạ Quang.

Khi tuyến giao thông trục dọc từng bước hình thành, khoảng cách giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL được rút ngắn đáng kể. Sự kết nối thuận lợi hơn tạo điều kiện để lao động, việc làm và các hoạt động kinh tế, xã hội vận hành linh hoạt. Qua đó tác động trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, từ quy mô trường lớp, cơ cấu ngành nghề đào tạo đến công tác hướng nghiệp và bảo đảm an toàn học đường.

Theo một số chuyên gia nghiên cứu phát triển vùng, việc đưa một tuyến giao thông chiến lược vào khai thác không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng mà còn ảnh hưởng đến cách tổ chức đời sống xã hội. Những địa phương có điều kiện kết nối thuận lợi đứng trước cơ hội phát triển mới, đồng thời phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp. Trong tiến trình này, giáo dục giữ vai trò nền tảng, quyết định tính bền vững của sự phát triển.

tai-thiet-giao-duc-1.jpg
Thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Trần Đề. Ảnh: Tạ Quang.

Trong nhiều năm, hạn chế về kết nối được xem là một trong những nguyên nhân khiến cơ hội tiếp cận giáo dục và việc làm giữa các địa phương ĐBSCL còn chênh lệch. Khi cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Trần Đề dần hoàn thiện, bức tranh này bắt đầu có những chuyển động rõ nét. Một số khu vực trước đây ít thu hút đầu tư nay xuất hiện thêm các hoạt động dịch vụ, logistics, vận tải, làm gia tăng nhu cầu lao động mới và đặt ra yêu cầu điều chỉnh định hướng đào tạo ngay tại địa phương.

Tại các tỉnh, thành dọc tuyến cao tốc như An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, ngành Giáo dục đã bước đầu tính toán lại bài toán đào tạo nghề và hướng nghiệp cho học sinh. Nếu trước đây, lựa chọn ngành nghề của học sinh chủ yếu gắn với nông nghiệp truyền thống hoặc rời địa phương tìm việc, thì nay xu hướng đang dần mở rộng sang các lĩnh vực logistics, vận tải, chế biến nông sản, thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ.

Ghi nhận tại một số trường THPT trên địa bàn ĐBSCL cho thấy, trong các buổi tư vấn hướng nghiệp gần đây, học sinh quan tâm nhiều hơn đến những ngành nghề gắn với chuỗi cung ứng, quản lý kho vận và công nghệ thực phẩm. Sự thay đổi này phản ánh tác động lan tỏa của hạ tầng giao thông mới đến nhận thức nghề nghiệp của học sinh tại địa phương.

Tuy nhiên, để đáp ứng xu hướng phát triển mới, hệ thống giáo dục địa phương vẫn đối mặt với không ít thách thức. Ở bậc Giáo dục nghề nghiệp, số cơ sở đào tạo các ngành liên quan đến logistics và vận tải còn hạn chế; chương trình đào tạo chưa đồng đều, trong khi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng thêm về kiến thức thực tiễn. Khoảng cách giữa nhu cầu của thị trường lao động và khả năng đào tạo tại chỗ vẫn là vấn đề đặt ra.

Cùng với đào tạo nghề, công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông cũng đòi hỏi phải đổi mới. Nhiều cán bộ quản lý giáo dục địa phương cho rằng, nếu không kịp thời cập nhật thông tin về thị trường lao động và nhu cầu nhân lực của vùng, học sinh rất dễ lựa chọn ngành học theo xu hướng ngắn hạn, thiếu căn cứ thực tiễn.

Một vấn đề khác được các trường học quan tâm là an toàn giao thông học đường. Việc đưa vào vận hành các tuyến cao tốc mới làm gia tăng lưu lượng phương tiện, trong khi không ít trường học nằm gần các trục giao thông kết nối. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức, nhiều địa phương trong vùng đã phối hợp với ngành giao thông rà soát, điều chỉnh hạ tầng xung quanh trường học, triển khai các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

tai-thiet-giao-duc-2.jpg
Tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Trần Đề đang được hoàn thiện. Ảnh: Tạ Quang.

Ở chiều tích cực, một số địa phương đã sớm gắn tái thiết giáo dục với nhu cầu phát triển mới. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics và vận tải, triển khai mô hình đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận môi trường làm việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, nếu không kịp thời tái thiết giáo dục ở cấp địa phương, ĐBSCL có thể đối mặt với nghịch lý: hạ tầng giao thông hiện đại nhưng nguồn nhân lực tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong bối cảnh đó, giáo dục địa phương cần được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình tái thiết, để khi hạ tầng mở đường, giáo dục thực sự mở lối cho tương lai phát triển bền vững của vùng.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ha-tang-mo-duong-giao-duc-mo-loi-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long-post762936.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ha-tang-mo-duong-giao-duc-mo-loi-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long-post762936.html
Bài liên quan
Đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Hơn 90 trường nội trú vùng biên dự kiến bàn giao trước ngày 30/8
    một giờ trước Thời sự
    Hơn 90 trong tổng số 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới dự kiến được bàn giao trước ngày 30/8, trong đó nhiều công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tuy nhiên, tại 4 địa phương, một số trường vẫn chậm tiến độ do vướng mắc về địa hình, địa chất và điều kiện triển khai, đặt ra yêu cầu vừa đẩy nhanh thi công, vừa bảo đảm an toàn để kịp đón học sinh trong năm học mới..
  • Hưng Yên tập huấn khai thác hiệu quả phòng học STEM
    một giờ trước Khoa học - công nghệ
    Ngày 21/8, Sở GD&ĐT Hưng Yên tổ chức tập huấn giáo dục STEM, khai thác và sử dụng hiệu quả phòng học STEM trong các cơ sở giáo dục.
  • Quảng Trị gấp rút hoàn thiện 4 trường nội trú vùng biên trước ngày khai giảng
    một giờ trước Giáo dục
    UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các điều kiện để tổ chức khai giảng và đưa 4 trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới vào hoạt động ngay từ đầu năm học 2026-2027.
  • Quà tặng doanh nghiệp Vuông Tròn- Giải pháp nâng tầm thương hiệu hiệu quả
    một giờ trước Kinh doanh
    (GDTĐ) - Quà tặng doanh nghiệp là món quà của cá nhân, tập thể gửi tặng đến các doanh nghiệp khách hàng, đối tác nhằm thể hiện sự biết ơn, tri ân cũng như xây dựng mối quan hệ gắn kết. Từ đó, giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển. Để lựa chọn được món quà doanh nghiệp chu đáo, phù hợp, mang ý nghĩa thì các doanh nghiệp cần cân nhắc nhiều khía cạnh từ khâu chọn quà, thời gian tặng đến ngân sách quà phù hợp. Vậy, cùng bài viết dưới đây tìm hiểu quy trình lựa chọn quà tặng doanh nghiệp đúng chuẩn nhé!
  • 'Lưu trăng phố cổ 2026' đưa Trung thu xưa trở lại Hà thành
    2 giờ trước Văn hóa
    Từ ngày 27/8 đến 30/9, chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” sẽ đưa những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu truyền thống trở lại Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Hạ tầng mở đường, giáo dục mở lối' khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long