Hai mươi năm gắn bó với nghề, thầy Nguyễn Anh Nhật không chỉ tận tụy với từng giờ dạy mà còn dành cả trái tim cho học trò, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.
Với thầy, hạnh phúc lớn lao nhất là thấy học sinh trưởng thành, vững vàng bước đi bằng tri thức và nghị lực.
Năm 2003, sau khi tốt nghiệp, thầy Nguyễn Anh Nhật về giảng dạy tại xã Phước Thuận (khi đó thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định – nay là tỉnh Gia Lai). Đó là vùng đất với nhiều tháng ngập lụt trong năm, đời sống ngư dân còn thiếu thốn. Học trò của thầy phần lớn vừa đi học vừa phụ giúp cha mẹ, cuộc sống bấp bênh, bữa cơm đủ đầy cũng hiếm hoi.
Trong 15 năm gắn bó nơi đây, thầy Nhật vừa dạy học vừa miệt mài vận động học sinh đến lớp. Nhiều em thấy thầy tới nhà liền né tránh, vì e ngại chuyện học hành không được cha mẹ coi trọng. Không chấp nhận cảnh học trò bỏ dở con chữ, thầy kiên trì gõ cửa từng nhà, động viên phụ huynh cho con đi học, đồng thời kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ áo quần, sách vở.
“Nhờ sự chung tay của nhà trường và cộng đồng, nhiều học sinh đã quyết tâm theo học. Đến nay, không ít em có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình cũng đỡ khó khăn hơn”, thầy Nhật chia sẻ.
Một trong những kỷ niệm khiến thầy nhớ mãi là lần đến nhà học trò nghèo. Căn nhà là những tấm vách ghép vội, mưa tạt, gió lùa, chẳng có vật dụng gì đáng giá. Mẹ mất sớm, cha phải gồng gánh cả gia đình, cậu học sinh mỗi ngày dậy từ 3 - 4 giờ sáng đi phụ việc kiếm sống. Không đành lòng để trò bỏ học, thầy Nhật khuyên nhủ, tìm học bổng và sự giúp đỡ từ nhà hảo tâm để em tiếp tục đến trường. Nhiều năm sau, khi gặp lại, em đã có công việc ổn định, gia đình đổi thay. Với thầy, đó là phần thưởng vô giá.
Năm 2017, thầy Nguyễn Anh Nhật chuyển công tác về Trường THCS Tuy Phước (Tuy Phước, Gia Lai). Điều kiện cơ sở vật chất nơi đây khá hơn, phụ huynh quan tâm đến việc học của con, nhưng hành trình gieo chữ của thầy vẫn không bớt vất vả. Thầy luôn tìm hiểu hoàn cảnh từng em, đặc biệt là học sinh yếu kém hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, để có phương pháp giáo dục phù hợp.
Với học sinh cá biệt, thầy động viên, kiên nhẫn uốn nắn từng bước. Với học trò có năng khiếu, thầy khích lệ, hướng dẫn để các em tự tin thể hiện bản thân. Thầy phối hợp với phụ huynh và giáo viên bộ môn để tìm phương pháp học tập hiệu quả. Nhờ đó, kết quả học tập, rèn luyện của học trò lớp thầy chủ nhiệm tiến bộ rõ rệt qua từng năm học, luôn đạt chỉ tiêu chất lượng giáo dục.
Không chỉ chăm lo cho học sinh khó khăn, thầy Nhật còn dành nhiều tâm huyết cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ năm học 2020 đến nay, thầy tham gia Hội đồng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học của Phòng GD&ĐT Tuy Phước (cũ), giúp nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao. Chỉ riêng 5 năm gần đây, học trò của thầy mang về hàng chục giải thưởng từ cấp huyện đến tỉnh.
Song song với đó, thầy còn đồng hành cùng học trò tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Nhiều sản phẩm sáng tạo của học sinh dưới sự hướng dẫn của thầy đã đoạt giải cao, trong đó có giải thưởng cấp quốc gia.
“Tôi chỉ là người đưa đường, định hướng cho học sinh đi đúng lối theo sở trường và năng khiếu của bản thân. Hạnh phúc lớn nhất là thấy các em trưởng thành, ứng dụng tốt kiến thức vào cuộc sống”, thầy Nhật tâm sự.
Ngoài giờ lên lớp, thầy còn cùng tập thể nhà trường vận động cựu học sinh và các nhà hảo tâm xây dựng quỹ khuyến học. Nhờ đó, nhiều học sinh nghèo có thêm học bổng từ Quỹ “Đèn đom đóm”… tiếp tục theo đuổi con chữ.
Với sự tận tâm và cống hiến, thầy Nguyễn Anh Nhật không chỉ được học sinh, phụ huynh tin yêu, đồng nghiệp quý trọng mà còn được ngành ghi nhận. Nhiều năm liền thầy là Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, năm 2023, thầy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thầy Nhật cũng là một trong những giáo viên tiêu biểu tham dự chương trình Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2024.
Bà Đặng Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Tuy Phước, nhận xét: Thầy Nguyễn Anh Nhật là giáo viên giàu kinh nghiệm, luôn tìm tòi giải pháp đổi mới trong giảng dạy và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ tận tâm với từng tiết học, thầy còn trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và gặt hái nhiều giải thưởng. Với những nỗ lực bền bỉ, thầy nhiều lần được nhận Bằng khen, trở thành tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo.
20 năm đứng lớp, hành trang lớn nhất mà thầy Nhật mang theo không chỉ là những tấm bằng khen, mà là niềm tin yêu của học trò, là những nụ cười rạng rỡ của các em khi vươn lên từ gian khó. Với thầy, đó chính là “quả ngọt” của một đời gieo hạt ước mơ.