Giáo dục bốn phương

Hàn Quốc thiếu trầm trọng nhân lực công nghệ

Tú Anh 12/11/2025 14:49

Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh công nghệ, khi nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu STEM chọn làm việc ở nước ngoài.

Lĩnh vực STEM đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Hàn Quốc.
Lĩnh vực STEM đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Hàn Quốc.

Mức đãi ngộ chưa tương xứng, cơ hội phát triển hạn chế và môi trường nghiên cứu chưa đủ hấp dẫn đang khiến quốc gia này đối diện làn sóng chảy máu chất xám ngày càng gia tăng.

Báo cáo mới của Ngân hàng Hàn Quốc cho thấy nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D) của Hàn Quốc hiện đạt khoảng 170 trên 10 nghìn người, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Dù R&D là nền tảng cho lĩnh vực STEM nhưng mức độ hài lòng với điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ của lực lượng này vẫn tương đối thấp.

Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ còn hạn chế, cơ hội thăng tiến không rõ ràng và sự phụ thuộc vào thâm niên hơn là năng lực khiến nhiều người không thể phát huy hết tiềm năng. Vì vậy, ngày càng nhiều nhân tài STEM rời bỏ Hàn Quốc.

Các giáo sư hàng đầu chuyển sang làm việc tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ và châu Âu. Thậm chí, các giảng viên đã nghỉ hưu cũng được các viện nghiên cứu tại Trung Quốc hay Singapore mời gọi. Nhiều sinh viên du học khoa học kỹ thuật không quay trở lại. Thống kê cho thấy, mỗi năm có khoảng 10 nghìn người Hàn Quốc có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ STEM rời đất nước tìm kiếm cơ hội ở bên ngoài.

Điều đáng lo ngại là xu hướng này đang tăng tốc. Khảo sát của Ngân hàng Hàn Quốc với 2,7 nghìn chuyên gia STEM cho thấy 42,9% đang cân nhắc làm việc ở nước ngoài trong 3 năm tới. Tỷ lệ này tăng lên 62% trong nhóm dưới 40 tuổi, phản ánh nguy cơ mất đi thế hệ kế cận tài năng.

Lương bổng và ưu đãi tài chính là lý do hàng đầu, chiếm 66,7% lựa chọn. Tiếp đến là môi trường nghiên cứu và mạng lưới khoa học quốc tế với 61,1%, cùng cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn với 48,8%. Đáng chú ý, nhiều người cho rằng nếu điều kiện làm việc ổn định hơn, họ sẽ ít phải ra nước ngoài, ngay cả khi mức lương không thay đổi.

Sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào công nghệ cao khiến tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng. Thành công kinh tế của nước này được xây dựng nhờ đầu tư mạnh vào khoa học kỹ thuật trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, hiện nay, các khoa STEM trong nước đang vật lộn để tuyển sinh viên xuất sắc.

Dự báo đến năm 2027, Hàn Quốc sẽ thiếu hơn 60 nghìn lao động trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ nano. Quốc gia này bắt đầu bị đánh giá là thiếu hụt nhân tài trong các ngành công nghiệp tiên tiến.

Ngân hàng Hàn Quốc cảnh báo nếu không có biện pháp kịp thời, năng lực cạnh tranh khoa học và công nghệ của đất nước sẽ suy giảm, kéo theo nguy cơ giảm tốc dài hạn. Trọng tâm cải cách bao gồm điều chỉnh cơ chế đãi ngộ theo hiệu suất, cải thiện môi trường nghiên cứu, mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho các nhà khoa học trẻ. Hệ thống tài trợ nghiên cứu vốn bị phân tán cần được tái cấu trúc để tạo nền tảng ổn định hơn cho phát triển dài hạn.

Chuyên gia tại Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết: “Để ngăn chặn tình trạng chảy máu nhân tài khoa học và kỹ thuật, chúng ta cần áp dụng một hệ thống lương thưởng linh hoạt hơn, dựa trên hiệu suất. Các cơ quan cần tái cơ cấu tổ chức và xây dựng cơ chế thu hút các chuyên gia có kinh nghiệm ở nước ngoài để họ có thể trở về và đóng góp cho hệ sinh thái nghiên cứu trong nước”.

Theo Korea JoongAng Daily, The Korea Times
Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/han-quoc-thieu-tram-trong-nhan-luc-cong-nghe-post756164.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/han-quoc-thieu-tram-trong-nhan-luc-cong-nghe-post756164.html
Bài liên quan
Hàn Quốc đạt 300 nghìn sinh viên quốc tế
Hàn Quốc đạt 300 nghìn sinh viên quốc tế trước 2 năm so với kế hoạch ban đầu, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược trở thành điểm đến giáo dục hàng đầu tại châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    7 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    21 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    6 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    6 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc thiếu trầm trọng nhân lực công nghệ