Giáo dục quốc phòng

Hành động bí ẩn của Ukraine khiến Nga liên lạc gấp với Mỹ

27/07/2024 18:32

Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận được yêu cầu khác thường từ người mà ông không ngờ tới: Bộ trưởng Quốc phòng Nga, muốn nói chuyện với ông

Theo New York Times ngày 26-7, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022, Bộ trưởng Lloyd Austin chỉ nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga 5 lần.

Những lần này chủ yếu do Lầu Năm Góc khởi xướng, được thực hiện nhằm thảo luận nỗ lực tránh tính toán sai lầm.

Trên thực tế, Bộ trưởng Austin đã liên hệ với tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov vào ngày 25-6 nhằm kêu gọi "duy trì các đường dây liên lạc".

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Belousov kể từ khi ông Belousov thay thế ông Sergei Shoigu vào tháng 5.

Đến ngày 12-7, Bộ trưởng Belousov gọi điện để cảnh báo Washington, theo 2 quan chức giấu tên của Mỹ.

Bộ trưởng Belousov khẳng định với Bộ trưởng Austin rằng Moscow đã phát hiện một hoạt động bí mật của Ukraine nhằm chống lại Nga và được Washington hậu thuẫn.

Bộ trưởng Belousov hỏi Bộ trưởng Austin liệu Lầu Năm Góc có biết về hoạt động bí mật này hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: EPA

Giới chức Lầu Năm Góc bất ngờ trước cáo buộc của Moscow và không biết liệu có một hoạt động như vậy hay không - 2 quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ.

Mỹ sau đó liên lạc với Ukraine và hỏi liệu họ có thực hiện hoặc có ý định thực hiện một hoạt động như cáo buộc của Moscow hay không.

Kiev phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Washington về quân sự, tình báo và ngoại giao.

Tuy nhiên, theo New York Times, Ukraine không phải lúc nào cũng nói rõ với Mỹ về hoạt động quân sự của họ, đặc biệt là những hoạt động nhắm mục tiêu Nga.

Những hoạt động này khiến giới chức Mỹ "bức xúc", bởi họ cho rằng chúng không thể cải thiện vị thế của Ukraine trên chiến trường, mà chỉ khiến đồng minh châu Âu xa lánh và làm gia tăng nguy cơ lan rộng xung đột.

Trong 2 năm qua, các hoạt động khiến Mỹ lo ngại bao gồm cuộc tấn công vào căn cứ không quân Nga trên bờ biển phía Tây của bán đảo Crimea, vụ đánh bom xe tải phá hủy một phần cầu eo biển Kerch, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Cầu Crimea bốc cháy sau vụ tấn công hồi tháng 10-2022. Ảnh: Reuters

Cầu Crimea bốc cháy sau vụ tấn công hồi tháng 10-2022. Ảnh: Reuters

Mặc dù Washington phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, giới chức Nga khẳng định Ukraine không thể thực hiện những hoạt động như trên mà không có sự hỗ trợ của Mỹ.

"Trong cuộc gọi, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc trong lúc xung đột Nga-Ukraine diễn ra" - bà Sabrina Singh, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, tiết lộ với phóng viên vài giờ sau cuộc điện đàm ngày 12-7.

Giới chức Lầu Năm Góc không nêu rõ liệu Bộ trưởng Austin có đề cập vấn đề này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraina Rustem Umerov vào ngày 23-7 hay không.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Bộ trưởng Belousov đã khởi xướng cuộc điện đàm ngày 12-7 để thảo luận "nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và giảm nguy cơ leo thang căng thẳng".

Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập hoạt động bí mật bị nghi ngờ của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị nã pháo về phía quân đội Nga ở khu vực Donetsk ngày 20-4. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị nã pháo về phía quân đội Nga ở khu vực Donetsk ngày 20-4. Ảnh: Reuters

Bài liên quan
Ukraine coi ứng dụng Telegram là 'mối đe dọa an ninh quốc gia'
Lãnh đạo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho rằng ứng dụng Telegram có nhiều nội dung "độc hại" và là "mối đe dọa an ninh quốc gia".

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành động bí ẩn của Ukraine khiến Nga liên lạc gấp với Mỹ