Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bằng cấp quốc tế là 'chìa khóa' để Gen Z tiếp cận hệ sinh thái nghề nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, để thực sự nổi bật trước nhà tuyển dụng quốc tế, người học cần nhiều hơn, bên cạnh kiến thức chuyên môn là tư duy hội nhập, khả năng thích nghi và năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa.
Tại hội thảo "Phát triển nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam và toàn cầu" ngày 19/4/2025, ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - khẳng định Việt Nam cần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao với tư duy "đi để trở về" - lấy trải nghiệm toàn cầu làm bàn đạp để làm chủ chuỗi giá trị công nghệ trong nước. "Chúng tôi ủng hộ các trường đại học đào tạo sinh viên trong nước, sau đó gửi ra nước ngoài học tập và làm việc một thời gian rồi trở về để phát triển ngành chip", ông Thịnh cho biết.
Asia Vietnam - Chương trình liên kết quốc tế về đào tạo đại học giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Asia University, Đài Loan (Trung Quốc) - chính là một minh chứng cụ thể cho chiến lược đó. Mô hình đào tạo hai năm học tại Việt Nam, hai năm học tại Đài Loan không chỉ mang lại bằng cấp quốc tế mà còn trang bị cho sinh viên tư duy toàn cầu, khả năng hội nhập sâu rộng và năng lực sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động xuyên biên giới. Đây là bước đi chiến lược dành cho thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như Công nghệ bán dẫn, Tài chính và Quản trị kinh doanh.
Chương trình liên kết quốc tế về đào tạo đại học Asia Vietnam được thiết kế để phát triển toàn diện các năng lực cần thiết cho công dân toàn cầu - những phẩm chất được các tập đoàn đa quốc gia đánh giá cao khi tuyển dụng nhân sự trong kỷ nguyên hội nhập: từ ngoại ngữ, tư duy phản biện đến kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường đa quốc gia.
Asia Vietnam đặc biệt tập trung vào các ngành học chiến lược, đón đầu xu thế như: Công nghệ bán dẫn, Quản trị kinh doanh và Tài chính. Các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn liền với nhu cầu nhân lực thực tế trong nền kinh tế số. Sinh viên được rèn luyện tư duy đa chiều, khả năng thích nghi và tinh thần làm việc xuyên văn hóa - những yếu tố không thể thiếu trong môi trường toàn cầu.
Tại Asia Vietnam, tư duy hội nhập được hình thành và phát triển trong một hệ sinh thái toàn cầu kết nối giữa công nghệ - giáo dục, doanh nghiệp và nhà trường.
Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được tiếp cận môi trường học tập gắn liền với thực tiễn: học cùng giảng viên quốc tế, tham gia các dự án doanh nghiệp xuyên biên giới và trao đổi tại những trường đối tác hàng đầu. Mỗi trải nghiệm không chỉ là cơ hội nâng cao kiến thức, mà còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh, tư duy đa chiều và khả năng thích ứng trong thế giới kết nối bởi công nghệ và các chuẩn mực toàn cầu. Qua đó, sinh viên không chỉ phát triển chuyên môn mà còn xây dựng mạng lưới liên kết với chuyên gia trong ngành, cố vấn, nhà tuyển dụng và bạn bè quốc tế.
Hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng cử nhân quốc tế từ Asia University, Đài Loan (Trung Quốc) - trường top 3 tại Đài Loan và nằm trong top 401-500 đại học tốt nhất thế giới (THE, 2025). Tấm bằng này không chỉ là có giá trị về mặt học thuật mà còn là "hộ chiếu chuyên môn" - mở lối cho hành trình học tập sau đại học, gia nhập các tập đoàn đa quốc gia hoặc khởi nghiệp trong các lĩnh vực đang chuyển mình mạnh mẽ như Công nghệ bán dẫn, Tài chính, Quản trị kinh doanh.
Trong một thế giới vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, tấm bằng có giá trị toàn cầu chỉ là điểm khởi đầu - chính năng lực hành động, tư duy thích ứng và tầm nhìn xuyên biên giới mới là chìa khóa tạo nên dấu ấn khác biệt. Sinh viên Asia Vietnam sở hữu lợi thế "kép": vừa vững nền tảng chuyên môn, vừa giàu bản sắc văn hóa - một sự kết hợp hiếm có mà không phải ứng viên quốc tế nào cũng có. Asia Vietnam không chỉ là nơi học tập, mà còn là bệ phóng để Gen Z Việt Nam tự tin bước ra thế giới và sẵn sàng trở về, mang theo khát vọng kiến tạo tương lai.