Trong Hội thảo “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” diễn ra ngày 13/12/2025, TS. BS Trần Đắc Đại và TS. BS Nguyễn Thị Sim đã trình bày báo cáo “Can thiệp bào thai trong quản lý bệnh tim bẩm sinh tại PhenikaaMec”, khẳng định can thiệp tim bào thai có tỷ lệ thành công cao trên thế giới, đồng thời chỉ ra những quy trình, nguyên tắc khi thực hiện kỹ thuật khó này.
Cùng với các bài tham luận chuyên sâu của GS. Mark Steven Sklansky về siêu âm tim thai và các kỹ thuật đánh giá bất thường đường ra tâm thất, cũng như thảo luận trực tiếp với các chuyên gia Việt Nam, báo cáo đã mở ra một bức tranh toàn diện về quy trình chẩn đoán và quản lý tim bẩm sinh từ giai đoạn bào thai đến sau sinh.
Can thiệp tim bào thai: Tỷ lệ thành công cao trên thế giới
Trong báo cáo tham luận, TS.BS Trần Đắc Đại - Trưởng Khoa tim mạch Nhi, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã chỉ ra quá trình phát triển của can thiệp tim bào thai (Fetal Cardiac Intervention – FCI) trong hơn nửa thế kỷ, từ ca điều trị rối loạn nhịp tim thai đầu tiên năm 1975, những nghiên cứu đặt nền móng cho can thiệp cấu trúc tim vào thập niên 1990, đến ca nong van động mạch chủ bào thai thành công đầu tiên năm 2001. Trong hai thập kỷ gần đây, các kỹ thuật FCI đã dần được chuẩn hóa và triển khai tại nhiều trung tâm lớn trên thế giới.

Báo cáo cũng tổng hợp các số liệu hiệu quả từ những trung tâm uy tín như: Kỹ thuật nong van động mạch chủ bào thai: Tỷ lệ thành công kỹ thuật tăng từ khoảng 70% (Tworetzky, 2004) lên 84% (Pickard, 2020) tại Bệnh viện Nhi Boston; Kỹ thuật nong van động mạch phổi bào thai tỷ lệ thành công kỹ thuật đạt 91,3% theo nghiên cứu của Tulzer (2018); Kỹ thuật tạo lỗ thông liên nhĩ trong HLHS tỷ lệ sống sau 1 năm tăng từ 19% lên 59% (Theo thống kê của IFCIR (2017).
Phần cuối tham luận, TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec đã chỉ ra rằng dù Việt Nam đã bước đầu thực hiện một số ca can thiệp tim bào thai, mang lại hiệu quả thành công. PhenikaaMec là một trong những đơn vị tiên phong có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ chuyên gia, trang thiết bị y tế tiên tiến, sẵn sàng thực hiện các ca can thiệp tim bào thai, mở ra tiên lượng sống cho trẻ sau sinh.

Hội thảo “Siêu âm tim thai: Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”: Đánh dấu bước tiến quan trọng của Y học bào thai PhenikaaMec
Tổ chức thành công Hội thảo “Siêu âm tim thai: Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Y học Bào thai PhenikaaMec trên hành trình hội nhập quốc tế. Việc đón tiếp GS. Mark Steven Sklansky cùng hàng trăm chuyên gia trong và ngoài nước khẳng định vị thế ngày càng được ghi nhận của Việt Nam trong lĩnh vực tim mạch nhi và y học bào thai tại khu vực. Sự kiện là cơ hội để đội ngũ bác sĩ trong nước tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là phương pháp tiếp cận hệ thống trong siêu âm tim thai, từ đó nâng cao năng lực chẩn đoán trước sinh.

Những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được chia sẻ tại hội nghị hứa hẹn cải thiện chất lượng chăm sóc thai kỳ và quản lý bệnh tim bẩm sinh ngay từ giai đoạn bào thai. Tinh thần đổi mới, học hỏi liên tục và luôn đặt sức khỏe thai nhi – sản phụ làm trung tâm vẫn là giá trị nền tảng của PhenikaaMec và hội nghị lần này chính là minh chứng sống động cho cam kết đó.

Trung tâm Y học Bào thai thuộc Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) hiện là một trong những hệ sinh thái toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, kết nối liền mạch các chuyên khoa then chốt như: Y học bào thai, Di truyền, Sản, Gây mê hồi sức và Sơ sinh. Mô hình này cho phép quản lý thai kỳ một cách an toàn và bài bản ở mọi giai đoạn, đặc biệt đối với những trường hợp nguy cơ cao, nơi mọi quyết định đều đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều chuyên gia.
Trung tâm còn tiên phong thực hiện sàng lọc - phát hiện sớm, đến can thiệp bào thai khi cần thiết và chăm sóc hậu sinh cho trẻ. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành cùng hệ thống công nghệ tiên tiến đảm bảo mỗi ca bệnh được theo dõi và xử lý theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa sức khỏe mẹ và trẻ ngay từ giai đoạn bào thai.