TPO - Truyền thông Nga công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này tập kích hai hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS bằng tên lửa Iskander-M.
Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valery Zaluzhny cuối tuần qua đăng video hé lộ một hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS tham gia chiến đấu trong xung đột.
Sau khi xác định được vị trí của hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS MLRS thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad.
Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) của Ukraine đã điều phối hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS tấn công pháo tự hành Giatsint-S của Nga trên mặt trận Kupiansk.
Pháo phản lực phóng loạt Tornado-G của Nga là hệ thống pháo cơ động, có khả năng khai hỏa tầm xa sử dụng đạn rocket và tên lửa dẫn đường, tương tự như "hỏa thần" HIMARS của Mỹ.
Cuộc tấn công của Ukraine bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động (HIMARS) có khả năng đã đánh trúng sở chỉ huy tạm thời của Nga ở làng Radensk, vùng Kherson.
Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào binh sỹ và vũ khí của Ukraine trên nhiều hướng, phá hủy các bệ phóng tên lửa HIMARS và máy bay không người lái của đối phương.
Là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự, Philippines có kế hoạch mua các hệ thống tên lửa tiên tiến để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo quân đội Ukraine có kế hoạch sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các khu vực của Nga không nằm trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm cả Crimea.
Một nghị sĩ hàng đầu trong Ủy ban Đối thoại Thượng viện Mỹ ngày 14/6 thông báo chặn thương vụ Mỹ bán 24 hệ thống HIMARS cho Hungary cho đến khi quốc gia châu Âu đồng ý cho Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự NATO.
Nguồn tin giấu tên từ quân đội Đức cho biết Ukraine đang kêu gọi nước này viện trợ tên lửa Taurus của do Thụy Điển - Đức sản xuất, với tầm bắn đủ sức vươn tới Moscow từ bên kia biên giới.