Nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), khu tập thể của công nhân xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình nhiều năm không được bảo trì, sửa chữa, xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân lo lắng.
Khu tập thể cũ 5 tầng gồm 9 dãy nhà nằm tại tổ 13, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình. Theo quan sát của phóng viên, mặt ngoài của 9 dãy nhà không được sơn sửa, bị rêu mốc bao phủ, những cột trụ bê tông nứt vỡ, trơ cả lõi thép.
Tường nhà bị bong tróc, nứt nhiều nơi, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cư dân sinh sống tại đây.
Người dân nơi đây cho biết, khu nhà đã sử dụng hơn 40 năm, nơi ở của hàng trăm hộ gia đình đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng.
Bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi), cư dân của khu tập thể cho biết, trải qua nhiều năm sử dụng không được bảo trì, sửa chữa, khu tập thể ngày một xuống cấp.
Nước từ tầng trên thấm xuống tầng dưới, đặc biệt là khu vệ sinh, do mỗi gia đình đều từng sửa chữa theo nhu cầu riêng, khiến khu nhà xuống cấp nhanh.
Anh Trần Văn Trung cư dân nhà A1 của khu tập thể nói, dãy nhà tập thể không được quản lý chặt chẽ, những hư hỏng không được sửa chữa kịp thời, mỗi người sửa mỗi kiểu, ai muốn sửa gì thì sửa, khoan đập thoải mái, dẫn đến khu nhà bị biến dạng, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.
“Việc người dân tự ý cơi nới , lấn chiếm đã khiến khu nhà trở nên chắp vá, méo mó. Hạ tầng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn ”, anh Trung cho hay.
Được biết, khu tập thể được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1978, từng là nơi ở của công nhân khoan hầm và lắp máy Thủy điện Hòa Bình. Hiện nay, hơn 260 hộ dân ở đây chủ yếu là công nhân của nhà máy thủy điện về hưu.
Anh Trần Văn Trung cho biết thêm, khu tập thể này đang được phân thành từng cụm cư dân nhỏ và thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Hòa Bình.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT về tư vấn học đường, công tác xã hội trong trường học (Thông tư 18) và Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT về khen thưởng, kỷ luật học sinh (Thông tư 19).
Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường; tuyên truyền, phổ biến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (hoạt động 24/24 giờ, miễn phí cước gọi)...
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng đã dành một phần dung lượng đáng kể cho giáo dục, với định hướng “xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới”.
Hội thảo quốc tế “Xây dựng nền kinh tế sáng tạo: Thúc đẩy thực thi quyền sao chép tại Việt Nam” do Liên đoàn Quốc tế các tổ chức Quyền sao chép (IFRRO), Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO), Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM, đã diễn ra trong hai ngày 22 - 23/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng đã dành một phần dung lượng đáng kể cho giáo dục, với định hướng “xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới”.