Trường Đại học Ngân hàng TPHCM bố trí hai địa điểm để tiếp nhận, hỗ trợ sinh viên, đồng thời khuyến nghị người học không đăng tải nội dung trên các trang thông tin không chính thống.
Chiều 21/8, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã phát đi thông báo liên quan đến giải đáp thắc mắc về việc đóng học phí, phí dịch vụ năm học 2026-2027, sau khi nhiều sinh viên bày tỏ lo lắng liên quan các quy định mới về học phí.
Theo nội dung thông báo, ngày 4/8, nhà trường ban hành Quyết định số 2684 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM về mức thu học phí, phí dịch vụ năm học 2026-2027. Cùng ngày, trường ban hành thông báo số 1353 về việc đóng học phí và hoàn thành công nợ học phí đối với các hệ, chương trình đào tạo trong học kỳ 1 năm học 2026-2027.
Nhà trường cho biết qua nắm bắt thông tin phản hồi của sinh viên, trường nhận thấy nhiều sinh viên lo lắng về các quy định đã ban hành, làm ảnh hưởng tới uy tín của trường.
Do đó, để giải đáp các thắc mắc về thông báo, sinh viên quan tâm có thể liên hệ trực tiếp phòng tài chính - kế toán để được giải thích cụ thể.
Nhà trường bố trí hai địa điểm tiếp nhận, gồm cơ sở tại 36 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn và cơ sở ở số 56 Hoàng Diệu 2, phường Thủ Đức.
Trong thông báo, trường khuyến nghị sinh viên liên hệ trực tiếp bộ phận chức năng để được cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết; không đăng tải nội dung trên các trang thông tin không chính thống để tránh bị kẻ xấu lợi dụng bóp méo sự thật gây hoang mang lo lắng cho sinh viên và ảnh hưởng tới uy tín của trường.

Được biết, thông báo mới được trường đưa ra sau khi nhiều sinh viên bày tỏ lo lắng, thậm chí bất bình liên quan các quy định mới của trường về học phí, trong đó có quy định đóng “học phí quá hạn” thời gian đào tạo với những sinh viên còn nợ chuẩn đầu ra (chứng chỉ tiếng Anh, tin học….). Nội dung sự việc cũng đã được báo Dân trí đăng tải trong bài viết: Thiếu chứng chỉ tiếng Anh phải đóng 15 triệu, sinh viên nói "rất vô lý".
Trong đó, trường quy định đối với trường hợp nợ các văn bằng, chứng chỉ như tin học, Anh văn, mức đóng quá hạn từng lần, tương đương 5 tháng, bằng 50% mức trần học phí áp dụng theo năm học hiện hành. Và với quy định này, đối chiếu với mức học hiện hành của trường, các sinh viên liên quan sẽ phải đóng thêm từ khoảng 10-20 triệu đồng/sinh viên.
GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cũng đã có trả lời với phóng viên Dân trí về vấn đề này. Theo ông, quy định trên được trường áp dụng từ năm 2022 và có điều chỉnh qua các năm, với mục đích để sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. Theo ông, đây là biện pháp cảnh báo, răn đe, nhằm buộc những sinh viên đã hoàn thành phần lớn chương trình nhưng còn thiếu điều kiện tốt nghiệp phải liên hệ với trường để được tư vấn, xây dựng lộ trình hoàn thành chương trình.
Ông cũng nhấn mạnh, nếu sinh viên đã hoàn thành toàn bộ học phần, không đăng ký học phần và không phát sinh dịch vụ đào tạo thì nhà trường không thể thu học phí. Ông cho biết đến nay trường chưa thu khoản này của bất kỳ sinh viên nào trong trường hợp nêu trên và hiện trường còn khoảng 900 sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo này.