Hình ảnh tuyến nối đường Võ Nguyên Giáp - QL3, huyện Đông Anh đang xây dựng
Hạ Vũ•08/07/2024 19:22
Tuyến đường nối đường Võ Nguyên Giáp đến khu vực quy hoạch TTHC huyện Đông Anh, Hà Nội dài hơn 2 km đang triển khai xây dựng.
Sơ đồ tuyến đường nối đường Võ Nguyên Giáp đến khu vực quy hoạch TTHC huyện Đông Anh.
Ngày 07/12/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5463/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối quốc lộ 3 đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, tỷ lệ 1/500, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tuyến đường này có điểm đầu ở nút giao đường Lê Đình Thiệp - QL3. Đoạn đầu tuyến đi qua thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương.
Đây là tuyến đường dài 2,42 km, đi qua các thôn Tuân Lề, Lễ Pháp, Trung Oai và Tiên Kha của xã Tiên Dương. Tuyến đường này rộng từ 27,5 đến 32 m và kết thúc ở đường Võ Nguyên Giáp, đoạn lối vào thôn Trung Oai.
Theo ghi nhận, tuyến đường này được triển khai xây dựng hơn 1 năm qua, đây là đoạn thôn Tuân Lề hướng về đường Võ Nguyên Giáp. Trên đoạn tuyến này hiện vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Dự án này có thời gian thi công trong 730 ngày.
Đoạn qua thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương chủ yếu đi qua đất nông nghiệp.
Quy mô mặt cắt ngang đường gồm: Đoạn A - B có mặt cắt ngang 30m gồm lòng đường 2x7m, dải phân cách giữa 1m, vỉa hè hai bên 2x7,5m. Riêng đoạn tuyến đi qua phía Bắc khu dân cư thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương (chiều dài khoảng 200m) bề rộng mặt cắt ngang mở rộng cục bộ khoảng 32m để chỉ giới đường đỏ cơ bản trùng mặt nhà dân hiện có tránh tạo phần đất xen kẹt.
Đoạn B - C có mặt cắt ngang rộng 30m gồm lòng đường 2x7m, dải phân cách giữa 1m, vỉa hè hai bên 2x7,5m. Đoạn từ điểm C36 đến điểm C34 có mặt cắt ngang rộng 27,5m gồm lòng đường 2x7m, dải phân cách giữa 1m, vỉa hè phía Đông Nam rộng 7,5m, vỉa hè phía Tây Bắc rộng 5m (qua ô đất cây xanh).
Theo quy hoạch, nút giao tuyến đường với quốc lộ 3 là giao bằng, tổ chức giao thông bằng các đảo dẫn hướng; nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đấu nối vào đường gom dọc đường Võ Nguyên Giáp, chỉ tổ chức giao thông rẽ phải vào và ra tuyên đường.
Tuyến đường có chiều dài 2,42km có điểm đầu giao với Quốc lộ 3, điểm cuối giao với đường Võ Nguyên Giáp.
Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp kết nối đến trung tâm huyện Đông Anh dễ dàng hơn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Vài năm trở lại đây, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học thông qua phương thức xét tuyển từ các kỳ thi riêng có xu hướng gia tăng, trong khi phương thức xét học bạ dần giảm.
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô New Delhi đi thăm thành phố Mumbai.
Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng là tới Philippines dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Tại cuộc hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ.
Phùng Nguyễn Ngọc Anh (SN 2004) là giáo viên trẻ nhất Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Cô vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội với tấm bằng xuất sắc và bảng điểm sát tuyệt đối 3,98/4,00.
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô New Delhi đi thăm thành phố Mumbai.
Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng là tới Philippines dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
72 năm về trước, ngày 7/5/1954 là ngày đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam.
Vài năm trở lại đây, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học thông qua phương thức xét tuyển từ các kỳ thi riêng có xu hướng gia tăng, trong khi phương thức xét học bạ dần giảm.
Hơn ba thập kỷ gắn bó với bục giảng Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Phạm Thị Ngọc Thư – Khối trưởng khối 5 – luôn được đồng nghiệp nhắc đến như một giáo viên tận tâm, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm.