PGS.TS Nguyễn Đức Lộc nhìn nhận hiện nay TPHCM đang tập trung phát triển các khâu có thế mạnh, các khâu đột phá gắn với các vùng trọng điểm, trong khi “để ngỏ” các vùng khác. Ông đề nghị thành phố cần có những nghiên cứu sâu cho các vùng còn lại.
Theo quyết định vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, toàn bộ các lĩnh vực quản lý nhà nước từ quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, đầu tư xây dựng đến hạ tầng giao thông, vận tải và an toàn giao thông được tập trung về một đầu mối là Sở Xây dựng.
Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cả nước sẽ có thêm 2 tuyến đường sắt tốc độ cao gồm tuyến Bắc - Nam dài 1.541km và Hà Nội - Quảng Ninh.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phối cảnh sông Tô Lịch với công viên, đường dạo ven nước và những cây cầu mới tại triển lãm Quy hoạch Thủ đô 100 năm thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Theo chuyên gia, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội, đồng thời tạo ra những kỳ vọng về sự dịch chuyển của thị trường bất động sản.
14h ngày 29/6, triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm. Trước giờ khai mạc, hàng nghìn người dân đã có mặt xếp hàng để chờ vào tham quan.
Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án và những kết quả phát triển cụ thể.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khi xác lập mô hình đa cực, mở rộng không gian tăng trưởng về phía Bắc và Đông Bắc. Trong đó, trục Hồ Tây – Cổ Loa – Gia Bình được xem là một trong những hành lang động lực chiến lược, kết nối trung tâm lịch sử với các không gian phát triển mới.