Dư luận mong muốn cơ quan hữu trách tỉnh Phú Thọ làm rõ dấu hiệu bất thường trong công tác quy hoạch tại Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn.

Dù Sở GD&ĐT Phú Thọ đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc hoàn thành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trước ngày 21/3/2026, nhưng phản ánh cho thấy có dấu hiệu Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn chưa tổ chức thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định. Điều này gây nghi ngại về tính công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ tạiTrung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn.
Văn bản một đằng, thực tế một nẻo?
Tháng 3/2026, Sở GD&ĐT Phú Thọ ban hành văn bản số 701/SGD&ĐT-TCCB về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2031 – 2036. Văn bản được xây dựng trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.
Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Phú Thọ, các đơn vị phải rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đồng thời bổ sung nhân sự mới bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi theo quy định.
Việc quy hoạch phải được thực hiện trên nguyên tắc chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền và không được đề xuất quy hoạch đối với những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.
Đáng chú ý, quy trình quy hoạch được quy định gồm 4 bước, từ hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ nhất, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng đến hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ hai. Ở từng bước, việc giới thiệu nhân sự đều phải thực hiện bằng phiếu kín và đáp ứng tỷ lệ phiếu theo quy định trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thiện danh sách cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031, danh sách xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2031-2036 cùng hồ sơ liên quan và gửi về sở này trước ngày 21/3/2026 để tổng hợp.

Phản ánh của giáo viên đang công tác tại Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn tới Báo Giáo dục và Thời đại, sau thời hạn trên nhiều tháng, đơn vị vẫn chưa tổ chức các hội nghị để thực hiện quy trình quy hoạch theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Phú Thọ. Giáo viên này khẳng định, dù có trong cơ cấu theo hướng dẫn, nhưng không được tham gia các bước lấy ý kiến, giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu quy hoạch theo quy định nên bày tỏ băn khoăn về tính công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị.
Từ phản ánh này, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đã làm việc với lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn để tìm hiểu quá trình triển khai quy hoạch cán bộ. Đồng thời, trong quá trình tác nghiệp, phóng viên cũng thu thập thêm các tài liệu và ghi nhận diễn biến cuộc họp được trung tâm tổ chức sau đó để đối chiếu với quy định của Sở GD&ĐT Phú Thọ, làm rõ những nội dung giáo viên phản ánh.
Tiền hậu bất nhất
Ngày 28/7, làm việc với phóng viên Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn cho biết, đơn vị đã triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ từ khoảng tháng 3 hoặc tháng 4/2026.
Theo lời Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn, nội dung quy hoạch được lồng ghép tại một cuộc họp cơ quan, chi bộ. Việc lấy ý kiến khi đó không thực hiện bằng phiếu kín mà theo hình thức biểu quyết giơ tay.
Khi được hỏi về biên bản cuộc họp, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn cho biết đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện. Ngoài ra, lãnh đạo trung tâm này cũng nhìn nhận, việc làm quy trình từ hình thức bỏ phiếu sang biểu quyết là “chưa đúng lắm”.

Khác với trao đổi ở trên, diễn biến sau đó tại Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn lại cho thấy một trình tự khác. Ngay sau buổi làm việc với phóng viên, cán bộ, giáo viên của Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn nhận được thông báo triệu tập họp vào ngày hôm sau.
Thông tin phóng viên Báo GD&TĐ có được, tại cuộc họp sáng 29/7, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn trình bày hội nghị lãnh đạo lần thứ nhất đã được tổ chức vào chiều hôm trước (tức ngày 28/7-PV). Trên cơ sở kết quả cuộc họp lãnh đạo, lãnh đạo trung tâm thông báo lý do đưa 2 cá nhân ra khỏi quy hoạch vì không còn bảo đảm điều kiện về độ tuổi, đồng thời công bố danh sách nhân sự được định hướng giới thiệu bổ sung quy hoạch đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc của Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn. Sau đó, hội nghị tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến bằng phiếu kín theo quy trình.
Như vậy, giữa thông tin cung cấp cho báo chí của Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn (ngày 28/7) và diễn biến tại cuộc họp ngày 29/7 xuất hiện những điểm chưa thống nhất cần được làm rõ. Đó là, nếu việc quy hoạch đã được trung tâm thực hiện từ tháng 3 hoặc tháng 4 thông qua cuộc họp cơ quan, thì cuộc họp đó tương ứng với bước nào trong quy trình 4 bước do Sở GD&ĐT Phú Thọ hướng dẫn? Việc biểu quyết bằng hình thức giơ tay có đáp ứng yêu cầu lấy phiếu kín tại các hội nghị hay không?
Ngược lại, nếu hội nghị lãnh đạo chiều 28/7 mới là bước thứ nhất của quy trình, như chính ông lãnh đạo trung tâm thông báo tại cuộc họp sáng 29/7, thì cuộc họp cơ quan từ tháng 3 hoặc tháng 4 là có thật hay không và nó có giá trị như thế nào trong quá trình lập quy hoạch? Vì sao sau hơn 4 tháng kể từ thời hạn Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu nộp hồ sơ, Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn mới tiếp tục tổ chức hội nghị lãnh đạo và hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai các bước theo quy định?
"Điều chúng tôi mong muốn không phải là quy hoạch ai hay không quy hoạch ai, mà là toàn bộ quy trình phải được thực hiện công khai, đúng quy định và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Nếu các cuộc họp chỉ được tổ chức sau khi có phản ánh thì rất khó tránh khỏi những băn khoăn về tính minh bạch của quy trình", một giáo viên đang làm việc tại trung tâm cho biết.
Chính vì vậy, điều cần được cơ quan chức năng làm rõ không chỉ là Trung tâm đã gửi hồ sơ quy hoạch vào thời điểm nào, mà quan trọng hơn là hồ sơ đó được hình thành trên cơ sở những cuộc họp nào; biên bản, phiếu giới thiệu nhân sự được lập ra sao; toàn bộ quy trình có được thực hiện đúng trình tự, đúng thời điểm và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ hay không.
Liên quan đến nội dung phản ánh về công tác quy hoạch cán bộ tại Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn, ngày 25/7/2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản số 14272/UBND-KGVX1 về việc cung cấp thông tin báo chí. Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, làm rõ thông tin phản ánh và trả lời Báo Giáo dục và Thời đại theo quy định.