Mây Magellan Lớn, vốn chỉ có thể quan sát được từ Nam bán cầu, vừa lọt vào “tầm ngắm” của Kính thiên văn không gian Hubble.
Vì sao điều này đặc biệt: Nếu bạn cần một lý do để đến thăm Nam bán cầu, thì Kính thiên văn không gian Hubble vừa cung cấp cho bạn một lý do tuyệt vời. Hình ảnh ngoạn mục mới này, được chụp bằng Camera Trường Rộng 3 của Hubble, cho thấy Mây Magellan Lớn (LMC) - thiên hà vệ tinh lớn nhất của Milky Way. Thiên hà này chỉ có thể nhìn thấy từ Nam bán cầu.
Trường sao dày đặc này xuất hiện như một mảng mờ lớn trên bầu trời đêm từ bất kỳ vị trí nào ở Nam bán cầu. Hình ảnh mới của Hubble sử dụng năm bộ lọc để cô lập các bước sóng ánh sáng khác nhau, bao gồm cả bức xạ tử ngoại và hồng ngoại - những dải sóng mà mắt người không thể nhìn thấy.
Kết quả là một “bức tranh mây sao” đầy màu sắc, với các dải khí mảnh mai giống như kẹo bông sặc sỡ, nổi bật trên nền của các ngôi sao màu cam và xanh lam. Ngoài ra còn có một phiên bản có thể phóng to được công bố trực tuyến.
Dù chỉ là một thiên hà lùn, LMC có thể đóng vai trò then chốt trong tương lai của thiên hà Milky Way. Trong vòng 10 tỷ năm tới, thiên hà của chúng ta được dự đoán sẽ va chạm với thiên hà Andromeda - một thiên hà xoắn cách chúng ta 2,5 triệu năm ánh sáng và là thiên hà lớn gần nhất với Milky Way. Vào năm 2019, các nhà khoa học đã dự đoán rằng LMC cũng đang tiến về phía thiên hà Milky Way và có thể bắt đầu tương tác với nó trong khoảng 2,4 tỷ năm nữa.
LMC là một trong nhiều thiên hà lùn có quỹ đạo quanh Milky Way, nhưng chỉ có hai thiên hà vệ tinh có thể quan sát được bằng mắt thường, và LMC là một trong số đó. Thiên hà còn lại là Mây Magellan Nhỏ (SMC), có thể nhìn thấy gần LMC từ tháng 10 đến tháng 2 nếu quan sát từ Nam bán cầu.
LMC và SMC được nối với nhau bởi một cầu khí gọi là Cầu Magellan, cho thấy chúng có thể đã từng tương tác trong quá khứ. Cả hai thiên hà lùn này đã có quỹ đạo quanh thiên hà Milky Way trong khoảng 1,5 tỷ năm. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng SMC đang bị kéo giãn và trên thực tế có thể bao gồm hai thiên hà khác nhau. Cả hai đều được đặt tên theo nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan.
R.T
Theo Live Science