Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Theo Đức Phúc - Cảnh Huệ | 06/06/2023, 07:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Với chiều dài hơn 102 km, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua Hà Tĩnh được chia làm ba dự án thành phần và đi qua 6 huyện, thị xã. Sau thời gian khởi công, đến nay dự án đã dần lộ hình hài.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 qua Hà Tĩnh dài 102,38 km với 3 dự án thành phần gồm Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng đi qua các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Trong ảnh là nút giao quốc lộ 8 với cao tốc, khớp nối 2 đoạn tuyến cao tốc đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ).

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Quy mô thiết kế tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh giai đoạn phân kỳ đầu tư 4 làn xe, mặt đường 17m; giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, nền đường 32,25m. Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi dài 35,28 km với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, đi qua các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, do Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh nhà thầu Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng).

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Đoạn tuyến này có điểm đầu thi công tại Km479+117, nút giao quốc lộ 8, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, khớp nối với đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, cũng đang được thi công; điểm cuối tại Km514+441 thuộc địa phận xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, kết nối với dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng. Trong ảnh là đoạn qua xã Quang Lộc (huyện Can Lộc).

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Trên công trường dự án thành phần cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi luôn rộn vang tiếng máy đào đá, phá núi để hình thành tuyến cao tốc.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Từng tốp công nhân làm việc tích cực, đảm bảo tiến độ đề ra.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Một số hộ dân trên tuyến đường đang chờ khu tái định cư hoàn thành để di dời đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho việc xây dựng cao tốc.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Trong 28 khu tái định cư xây dựng phục vụ cho cao tốc, đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 16 khu tái định cư được khởi công xây dựng. Trong ảnh là khu tái định cư ở xã Quang Lộc.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Với 19,4 km tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua, huyện Can Lộc có 254 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở và tài sản trên đất, trong đó có 131 hộ đủ điều kiện tái định cư. Can Lộc đã quy hoạch xây dựng 5 khu tái định cư. Trong ảnh là khu tái định cư xã Sơn Lộc.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài 54,2 km có tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, đi qua các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh do Ban QLDA Thăng Long làm chủ đầu tư. Lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) cho hay, tiến độ dự án tới thời điểm này cơ bản được đảm bảo.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 11.

Với dự án thành phần cao tốc Vũng Áng - Bùng dài 55,34 km đi qua địa phận 2 tỉnh: Hà Tĩnh (12,9 km) và Quảng Bình (42,44km), có tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, do Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Trong ảnh là đoạn qua xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh), nhà thầu đang xẻ đồi, san núi để thi công tuyến cao tốc.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 12.

Anh Nguyễn Đức Thông, cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty CP 484 cho biết đơn vị đã huy động hàng trăm máy móc, công nhân, thực hiện 3 ca làm việc, bắt đầu lúc 6h30 và kết thúc lúc 21h, để đảm bảo tiến độ đề ra.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 13.

Tận dụng thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đã triển khai 13 mũi thi công (7 mũi thi công đường, 3 mũi thi công cầu, 1 mũi thi công hầm, 2 mũi thi công cống hộp, hầm chui dân sinh) với 128 đầu máy móc thiết bị, 215 công nhân, kỹ sư.

Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh - Ảnh 14.

Với không khí khẩn trương trên các vị trí công trường, đến nay hình hài tuyến cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh đang dần được hình thành.

Bài liên quan
Lật ô tô bán tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
TPO - Khi lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế), một xe ô tô loại bán tải mang BKS tỉnh Thanh Hóa đã tự gây tai nạn, lật ngửa bụng lên trời làm 2 người bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hình hài cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh