Quá trình chuyển tiếp giữa Luật đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 đã phát sinh nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Hiện tại, thành phố Hà Nội đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc này.
Trong năm 2024, Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra hàng loạt dự án như: Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ; Khu chức năng đô thị mới Minh Dương - Sơn Đồng; Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp Dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại số 176 Định Công; dự án Khách sạn Sao Phương Đông - Orient Star Hotel tại 269 Kim Mã…
Một số chuyên gia kinh tế đề xuất Việt Nam cần sớm thành lập Sàn giao dịch vàng để quản lý thị trường vàng minh bạch, hiệu quả, theo xu hướng của thế giới.
Sau khi nghị án, sáng 27/12, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đã đưa ra phán quyết đối với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và 22 các bị cáo khác trong vụ “chuyến bay giải cứu”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn không yêu cầu cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại hơn 18 tỉ đồng đã bị Hưng lừa đảo.
Sáng nay (25/12), khoảng 7h35, 21 bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” có đơn kháng cáo đã được cảnh sát dẫn giải tới trụ sở tòa án. Trong đó, có cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng - bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt song không được chấp nhận.
Chỉ vài ngày trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên, đã bất ngờ nhận tội, đồng thời nộp lại 18,8 tỉ đồng, xin xét xử vắng mặt.
Theo luật sư, Hoàng Văn Hưng nhận tội, nộp 18,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả trước ngày xử phúc thẩm là tình tiết mới quan trọng trong vụ án chuyến bay giải cứu.
Trước phiên xét xử, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên, cựu trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an) đã bất ngờ có đơn gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội xin đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt