Học sinh Bắc Giang tăng kỹ năng, trải nghiệm qua ngày hội tiếng Anh - Stem

Đăng Chung | 11/01/2023, 15:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chương trình giúp học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang) thêm trải nghiệm, tăng cường kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Ngày 11/1, Liên đội Trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) tổ chức điểm cấp thành phố Ngày hội Tiếng Anh – Stem và chung kết cuộc thi Robocon với chủ đề “Truy tìm quả bóng vàng”.

Tới dự chương trình có Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Bắc Giang - Thạch Kim Anh; chị Nguyễn Thị Liên - Phó Bí thư Thành đoàn Bắc Giang, đại diện Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang cùng Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo và hơn 1.400 em học sinh tham gia.

Học sinh Bắc Giang tăng kỹ năng, trải nghiệm qua ngày hội tiếng Anh - Stem ảnh 1

Ban tổ chức tặng hoa và chúc mừng các đội thi.

Ngày hội đã diễn ra với các nội dung như: Giao lưu với giáo viên người nước ngoài, thuyết minh trưng bày sản phẩm với chủ đề “Tết ba miền”, trình diễn thời trang; STEM kết hợp với chung kết cuộc thi Robocon với chủ đề “Truy tìm quả bóng vàng”.

Học sinh Bắc Giang tăng kỹ năng, trải nghiệm qua ngày hội tiếng Anh - Stem ảnh 2

Quang cảnh ngày hội.

Ngày hội tiếng Anh lấy chủ đề “Tết ba miền” với nhiều hoạt động như chơi trò chơi dân gian, trình diễn thời trang, giao lưu với thầy cô giáo người nước ngoài, thuyết minh về sản phẩm,…

Thông qua đó giúp cho các em học sinh hiểu hơn về văn hóa ngày Tết của 3 miền Bắc, Trung, Nam của đất nước Việt Nam; hơn hết các em học sinh được trải nghiệm, tăng cường kỹ năng giao tiếp, sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Cùng với ngày hội tiếng Anh, chương trình còn tổ chức STEM kết hợp với chung kết cuộc thi Robocon với chủ đề “Truy tìm quả bóng vàng”. Cuộc thi tạo cơ hội cho các em học sinh thỏa sức sáng tạo khoa học kỹ thuật, cách làm việc nhóm hiệu quả, đoàn kết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh Bắc Giang tăng kỹ năng, trải nghiệm qua ngày hội tiếng Anh - Stem