Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp Quốc gia năm nay, Hà Nội thuộc tốp đầu cả nước với 11 giải gồm 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Tư.

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa trao giải Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp Quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025–2026. Trong đó, các em học sinh đến từ 3 trường trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội đều giành giải Nhất gồm:
Dự án: “Nghiên cứu phát hiện một số chỉ thị sinh học ứng dụng trong phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan sử dụng công nghệ Proteomic” của Trường THPT chuyên Chu Văn An thuộc lĩnh vực Hóa sinh.
Dự án: "Xây dựng mô hình dự báo theo thời gian thực và đánh giá khả năng cải thiện mức độ ô nhiễm sông Cầu Bây, Hà Nội" của nhóm học sinh đến từ Trường THPT Việt Đức ở lĩnh vực Kỹ thuật môi trường.
Dự án: "Phát triển công nghệ xử lý rác thải nhựa bằng phương pháp sinh học thân thiện với môi trường" của nhóm học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thuộc lĩnh vực Kỹ thuật môi trường.

Toàn bộ danh sách 14 dự án đoạt giải Nhất cấp Quốc gia, quý độc giả có thể xem TẠI ĐÂY.
Ngoài ra, Trường THPT chuyên KHTN (Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội) cũng giành 3 giải Nhất gồm các dự án:
Phát triển chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch ứng dụng trong điều trị ung thư dựa trên công nghệ nanobody" (lĩnh vực Y sinh và khoa học sức khỏe); Phát triển phương pháp đánh giá mức độ lão hóa da sử dụng công nghệ PROTEOMICS (lĩnh vực Y học chuyển dịch); Phát triển giải pháp đánh giá nhanh nguy cơ sữa giả bằng quang phổ hồng ngoại kết hợp Chemometrics (lĩnh vực Hóa học).
Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đoạt giải Nhất với dự án "Tác động của năng lực số và hệ sinh thái số đến định hướng lựa chọn nghề nghiệp: Vai trò trung gian của khả năng thích ứng và học tập chủ động" ở lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi.

Chia vui với Báo Giáo dục và Thời đại, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An cho biết, thầy trò nhà trường đã gặt hái thành tích rực rỡ khi cả 3/3 đề tài tham gia dự thi đều đoạt giải, qua đó khẳng định năng lực nghiên cứu và tư duy khoa học vượt trội của học sinh nhà trường.
Ngoài 1 giải Nhất, nhà trường còn giành 2 giải Nhì gồm đề tài: “Nghiên cứu, chế tạo vật liệu quang xúc tác ZnO/BAC xử lý dư lượng thuốc diệt cỏ trong môi trường nước” của học sinh Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Bảo Vi; giáo viên hướng dẫn là cô Trịnh Thị Kim Thu.
Đề tài: “Tác động của nhận thức về trí tuệ nhân tạo AI đến việc học tập chủ động của học sinh Trung học phổ thông: so sánh giữa khu vực thành thị và nông thôn” của hai học sinh Hà Mạnh Hiếu, Đinh Minh Sang, cô Phan Hồng Hạnh hướng dẫn.
Thành tích ấn tượng này của các nhà trường là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp giữa đam mê nghiên cứu, tinh thần sáng tạo của học sinh và sự tận tâm, định hướng chuyên sâu của đội ngũ giáo viên. Các đề tài không chỉ có giá trị học thuật mà còn mang ý nghĩa thực tiễn cao, hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực của xã hội.