Học sinh Lào Cai giành 2 huy chương bạc Cuộc thi sáng tạo thanh niên Châu Á

Đức Trí | 20/03/2023, 12:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tại cuộc thi sáng tạo thanh niên Châu Á 2023, hai dự án của học sinh trường THPT chuyên Lào Cai (Lào Cai) đã giành 2 huy chương Bạc.

Cuộc thi sáng tạo thanh niên Châu Á (AYIA) nằm trong khuôn khổ triển lãm Triển lãm sáng kiến và đổi mới quốc tế năm 2023, thuộc triển lãm công nghệ Malaysia lần thứ 20 (MTE 2023).

Triển lãm diễn ra thường niên tại trung tâm thương mại quốc tế thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia do Tổ chức xúc tiến trao đổi thương mại chuyên nghiệp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học công nghệ, biến đổi môi trường và khí hậu Malaysia và Liên đoàn sáng tạo thế giới FIFA phối hợp tổ chức.

Năm 2023, triển lãm thu hút sự tham gia của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 550 sáng chế, trong đó có Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Croatia, Phần Lan, Iran, Yamen, Trung Quốc, Ả rập, Philipins, Hongkong, Đức, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanonm, Kuwait, Ấn Độ, Việt Nam và nước chủ nhà Malaysia.

Ban tổ chức kết hợp giữa hình thức thi trực tiếp và trực tuyến. Từ ngày 16 - 18/3, các đội dự thi tương tác trực tiếp với Ban giám khảo qua gian hàng ảo của ban tổ chức cung cấp.

Học sinh Lào Cai giành 2 huy chương bạc Cuộc thi sáng tạo thanh niên Châu Á  ảnh 1

(Từ trái sang) Học sinh Nguyễn Minh Đức, Trần Việt Hưng và Nguyễn Việt Dũng thực hiện dự án "Xây dựng mô hình hệ thống xử lí khí thải bằng hiện tượng quang xúc tác của Nano titan dioxit”.

Hai dự án của học sinh trường THPT chuyên Lào Cai (Lào Cai) đã giành 2 huy chương Bạc tại cuộc thi là:

"Xây dựng mô hình hệ thống xử lí khí thải bằng hiện tượng quang xúc tác của Nano titan dioxit” do 3 học sinh Nguyễn Minh Đức lớp 11 Toán Tin, Nguyễn Việt Dũng lớp 11 Hóa và Trần Việt Hưng lớp 11 Toán thực hiện;

Dự án “Nghiên cứu thành phần, tổng hợp dược chất và điều chế sản phẩm chữa bệnh đốm đỏ trên cá trắm cỏ Việt Nam bằng thảo dược thiên nhiên” được 3 học sinh Hoàng Tuấn Hiệp lớp 11 A1, Bùi Hương Ly lớp 11 A1, Hoàng Minh Huyền lớp 11 Văn thực hiện.

MTE đã thành lập Giải thưởng Sáng tạo trẻ Châu Á (AYIA) vào năm 2013 với mục đích khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học trẻ vào việc sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ. MTE mong muốn cuộc thi này sẽ trở thành sân chơi để thanh thiếu niên có cơ hội được giao lưu, trao đổi và chia sẻ các sáng tạo của mình.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh Lào Cai giành 2 huy chương bạc Cuộc thi sáng tạo thanh niên Châu Á