Học sinh miệt vườn 'cháy' hết mình với công tác Đội

Xuân Uyên | 13/07/2022, 06:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Em Nguyễn Ngọc Gia Hân và em Huỳnh Rony là hai gương mặt Đội viên tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang vừa nhận được giải thưởng Kim Đồng. Đây là giải thưởng danh giá ghi nhận những đóng góp của các em cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Em Nguyễn Ngọc Gia Hân là học sinh lớp 7/1 Trường THCS Xuân Diệu (TP Mỹ Tho) và em Huỳnh Rony, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Đoàn Thị Nghiệp (huyện Cai Lậy). Đây là 2 đội viên tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang được nhận giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm học 2021 - 2022.

Công tác Đội để hoàn thiện bản thân

Không chỉ học giỏi, Gia Hân còn tích cực tham gia các phong trào Đội, rèn luyện thể thao… Các hoạt động do trường, lớp, phát động Gia Hân đều tham gia tích cực. Hiện, em đang sở hữu khá nhiều giải thưởng ở các cấp thành phố, cấp tỉnh và Quốc gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khi còn là học sinh tiểu học, cô bé Gia Hân là thủ lĩnh các phong trào Đội tại Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (TP Mỹ Tho). Năm học 2019 - 2020, với vai trò là Liên đội trưởng, Gia Hân cùng thầy Tổng phụ trách dẫn dắt các hoạt động của trường đạt nhiều thành tích. Bản thân em được tuyên dương là Liên đội trưởng tham gia xuất sắc các phong trào Đội với hàng loạt giải thưởng: Giải Nhất hội thi nghi thức đội, Ủy viên Ban chỉ huy Liên đội tham gia tốt phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Sao đỏ…

Gia Hân thích rèn chữ đẹp. Cô bé từng đoạt giải Viết chữ đẹp cấp thành phố. Yêu thích môn Tiếng Anh, Gia Hân đã cùng đội Bút chì của Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương tham gia cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới” do Hội đồng Đội Trung ương phát động. Xuất sắc vượt qua hơn 4.000 đội dự thi, đội Bút Chì là 1 trong 72 đội tham gia vòng 2 và thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Anh. Gia Hân cùng đội Bút Chì đã đoạt giải III với phần thi thuyết trình về đất nước Brunei. Tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 em đạt giải “Cây bút triển vọng”…

Gia Hân rất thích đọc sách khi rảnh rỗi, sau khi đọc sách em còn ghi chép những điều tâm đắc, những câu văn hay… Gia Hân giành giải Bài thơ khuyến đọc hay nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2021, giải Nhì cuộc thi hùng biện “Quyển sách tôi yêu” năm 2022 do Thành đoàn phát động.

Gia Hân chia sẻ: Em thích chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe. Môn em yêu thích là Aerobic. Với môn Aerobic này cô bé cũng “ẵm” hàng loạt giải thưởng như: Huy chương Vàng Aerobic cấp tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng năm 2019; Huy chương Đồng Aerobic cấp thành phố năm 2019; giải Nhì Aerobic “Mừng Đảng - Mừng Xuân” 2020, đạt thành tích xuất sắc Liên hoan thể dục nhịp điệu - Dân vũ cấp tỉnh.

Là Chi Đội trưởng Chi Đội lớp 7/1 kiêm Liên Đội phó của Trường THCS Xuân Diệu, Gia Hân không chỉ tích cực tham gia hoạt động Đội, mà còn học rất giỏi. Em giỏi đều các môn. Học kỳ I năm học này em đứng đầu lớp với điểm trung bình 10. Năm học vừa qua, Gia Hân là học sinh giỏi nhất khối 6. Để có thể cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động, Gia Hân tranh thủ sắp xếp thời gian. Vào lớp em chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Những vấn đề không hiểu thì trao đổi ngay với bạn bè, thầy cô. Hân cố gắng giải quyết xong các bài trong lớp ngay sau khi học xong để có thời gian tự tìm thêm kiến thức trên Internet và tham gia công tác đội.

Cô Lê Hoàng Phụng Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 cho biết: Gia Hân là Chi Đội trưởng gương mẫu. Em học giỏi, hát hay và thường giúp đỡ bạn bè nên được thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến. Chia sẻ về Đội viên Gia Hân, chị Lê Hồng Gấm, Ban thường vụ Thành đoàn Mỹ Tho cho biết: Trường THCS Xuân Diệu có 4 em đoạt giải thưởng Kim Đồng trong 4 năm liên tiếp gần đây. Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của TP Mỹ Tho phát triển nhờ sự đóng góp tích cực từ Liên đội các trường và các em đội viên. Trong đó Gia Hân là một trong những điển hình tiêu biểu. Em học giỏi, hát hay, vẽ đẹp…

Tích cực tham gia các hoạt động Đội, Gia Hân cho biết cân bằng việc học tập, vui chơi, vì vậy em không cảm thấy áp lực. Gia Hân có ước mơ sau này làm công tác trong ngành truyền thông. Em mong được giống như MC thời sự Hoài Anh của VTV.

Học sinh miệt vườn 'cháy' hết mình với công tác Đội ảnh 1

Em Huỳnh Rony nhận giải Khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi Luật Trẻ em toàn quốc.

Gắn kết phong trào thiếu nhi

Huỳnh Rony là Liên Đội trưởng Liên đội Trường THCS Đoàn Thị Nghiệp (huyện Cai Lậy), lớp trưởng lớp 9A1. Cái tên Rony không xa lạ gì với “Làng Đội” ở huyện Cai Lậy nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung.

Huỳnh Rony yêu thích công tác Đội từ nhỏ. Các phong trào Đội, Rony không chỉ tham gia tích cực mà còn là hạt nhân dẫn dắt phong trào Đội của lớp, của trường, góp phần đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi của trường vươn lên mạnh mẽ.

Là Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2019 của tỉnh Tiền Giang, Rony còn nhận giấy khen về hoạt động Đội như: Chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2020 - 2021 do Tỉnh Đoàn trao tặng.

Rony có năng khiếu về hát và kể chuyện. Với giọng kể chuyện lôi cuốn em đã đem đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc nhất là những câu chuyện kể về Bác Hồ. Năm học 2020 - 2021 Rony giành giải Nhất Hội thi kể chuyện Bác Hồ cấp huyện. Cũng trong năm học này Rony bội thu với hàng loạt giải thưởng: Giải C song ca Hội thi ca khúc tuyên truyền chăm sóc và bảo vệ mắt cấp tỉnh; giải Nhất cấp huyện; giải III Hội thi nghi thức đội cấp huyện; giải III cấp huyện... Với giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu kiến thức Luật Trẻ em cấp tỉnh, Rony là thí sinh đại diện cho Tiền Giang dự thi cấp quốc gia và đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Luật Trẻ em năm học 2020 - 2021.

Cậu bé Rony thích thể thao, Rony thường chơi cầu lông và đoạt Huy chương Đồng cấp huyện. Tâm huyết với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Rony thường đóng góp những ý kiến, nói lên trăn trở mà trong quá trình tham gia hoạt động Đội em đã nhìn thấy và cảm nhận được. Không chỉ tích cực trong hoạt động Đội, Rony còn có thành tích học tập đáng nể.

Em từng 2 lần nhận danh hiệu học sinh giỏi nhất trường (năm lớp 6 và lớp 7); học sinh giỏi nhất khối 8 (năm học 2020 - 2021). Được nhận danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện cấp tỉnh năm học 2019 - 2020. Năm học 2021 - 2022, Rony liên tục giữa vững danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liền. Đoạt thêm giải Ba học sinh giỏi cấp huyện và giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh.

Rony chia sẻ, phong trào Đội đã giúp chúng em được giáo dục một cách toàn diện, tạo điều kiện cho em được tham gia sinh hoạt, rèn luyện tính năng động, sáng tạo, kỹ năng thực hành xã hội. Nhờ hoạt động Đội, em có thêm kỹ năng sống, có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Đặc biệt là đã trang bị cho các em cách xử lý về các tình huống trong cuộc sống.

Nói về cậu học trò của mình, thầy Lương Văn Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 cho biết: Rony là học sinh gương mẫu, rất siêng năng và chịu khó. Em học giỏi đều các môn, nổi trội là môn Tiếng Anh.

Vừa học giỏi vừa tham gia tốt công tác Đội, Rony cho biết em phải nỗ lực rất nhiều. Ngoài kiến thức học được ở trường, em luôn tìm tòi kiến thức ở trong sách báo, Internet để khắc sâu bài học. Em mong sau này được theo học ngành Y tế hoặc ngành Dược để giúp đỡ được nhiều người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh miệt vườn 'cháy' hết mình với công tác Đội