Học sinh Thủ Đô đa cảm xúc trong ngày khai giảng

Hải Danh | 05/09/2022, 18:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Sáng 5/9, trên 2 triệu học sinh Thủ đô đã tham dự lễ khai giảng năm học mới trong tâm trạng háo hức, vui mừng và phấn khởi.

_mg_1436.jpg
Không khó để bắt gặp những nụ cười trên môi các em học sinh trong ngày khai giảng.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hai năm qua, các nhà trường phải tổ chức Lễ khai giảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Năm nay, học sinh trên cả nước cùng chung tâm trạng vui mừng, phấn khởi khi các nhà trường đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng trực tiếp.

Theo ghi nhận của Giáo dục Thủ đô, tại trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) các giáo viên và cán bộ công nhân viên của nhà trường đều có mặt từ rất sớm để chuẩn bị đón các em học sinh tới trường.

Ít lâu sau, các em học sinh đã có mặt tại cổng trường trong không khí vui tươi, háo hức. Vui mừng hơn nữa khi nhà trường được đón tiếp ông Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các lãnh đạo Sở, Ban, Ngành của Thành phố về dự và chung vui với thầy và trò nhà trường.

hoc-sinh-chao-co.jpg
Buổi lễ được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh nhà trường.

Tại buổi lễ, bà Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường cho biết, trải qua nhiều khó khăn, nhà trường luôn giữ vững vị trí là một trong những trường THCS có quy mô lớn, chất lượng giáo dục hàng đầu của ngành giáo dục Thủ đô.

“Trong ngày khai giảng năm học mới, cô mong tất cả các em hãy ra sức học tập và rèn luyện bản thân để sống một cuộc đời hữu ích. Các em hãy luôn ghi nhớ: Tương lai của đất nước mình, của dân tộc mình thuộc về các thế hệ học sinh hôm nay!”, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

z3696348662906_9c66dc03c5732de2665af9216538eef5.jpg
Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tại buổi lễ, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đánh trống khai giảng và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THCS Giảng Võ nhân ngày lễ khai giảng năm học mới.

Cùng trong không khí ấy, tại Trường TH Đoàn Kết (quận Long Biên, Hà Nội), thầy và trò nhà trường đã đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 ngay trong ngày khai giảng.

z3697424083944_4076dadee781db778747ce93efa4fe4a.jpg
Đội ngũ giáo viên của nhà trường sắp xếp từng chỗ ngồi cho các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Liễu – Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng cho biết, ý thức được việc xây dựng ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên thầy và trò nhà trường đã cùng nhau phấn đấu, bám sát các tiêu chuẩn được quy định tại TT17/2018/TT-BGD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với các trường tiểu học.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, trường TH Đoàn Kết có 1412 em học sinh/33 lớp với 59 cán bộ giáo viên và nhân viên. Năm học này nhà trường quyết tâm triển khai các nhiệm vụ quan trọng và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra đề xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương.

z3697424125131_758afe173b3d58df585abc2a94efdae9(1).jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Long Biên đã tặng hoa, trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Long Biên đã tặng hoa, trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó và đánh trống khai trường.

Còn tại trường THCS Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngoài không khi vui tươi, thầy và trò nhà trường đã có những phút giây xúc động trước những lời nhắn gửi thân thương trong bài phát biểu khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng nhà trường.

z3696809368719_f8ece4bd159c608607e951ff3f13369b.jpg
Học sinh trường THCS Minh Khai tại buổi lễ khải giảng.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Lan Phương – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Như bao môn học, để biết yêu thương, các con cũng cần phải học, phải trau dồi. Trái tim nhân ái luôn là chìa khoá mở mọi cánh cửa tốt đẹp.

Hãy khám phá khả năng của bản thân, tận dụng và phát huy tối đa những thế mạnh các con có. Đồng thời, cố gắng bồi đắp những gì còn chưa ổn. Nhớ rằng thầy cô trân trọng mọi khả năng của các con.

z3696809382712_2858d4b442f8cb73cf61abb0e8776acf.jpg
Đại diện nhà trường đánh trống khai giảng tại buổi lễ.

Tất cả sản phẩm ứng dụng của các con, dù thô sơ hay phức tạp, nhà trường luôn trân trọng và đánh giá cao. Nhưng hãy chú ý tính an toàn và luôn nhờ sự tư vấn của thầy cô khi thực hiện các ý tưởng nhé!...".

Tại Trường Phổ thông Bảo Long (Gia Lâm, Hà Nội), các thầy cô cũng có mặt từ rất sớm và chuẩn bị chu đáo cho Lễ khai giảng của nhà trường.

z3697003464873_ba227f5499da87ac3b2584be863a100a.jpg
Các em học sinh của Trường Phổ thông Võ thuật Bảo Long mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc cho buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Biên - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trường Phổ thông võ thuật Bảo Long cho biết, căn cứ vào năng lực học sinh, xu hướng nghề nghiệp trong tương lai và nguyện vọng của phụ huynh, Trường đã tổ chức phân nhóm các môn học tự chọn ngay từ đầu vào. Từ đó, tập trung đào tạo chuyên sâu vào các môn học cơ bản theo khối thi đại học - cao đẳng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

z3697003459977_09b7abe19b6e721f0a02e304fca512a8.jpg
Đại diện nhà trường đánh trống khai giảng tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trường cũng cho biết, bên cạnh việc đào tạo kiến thức cơ bản, trường đưa giáo dục kỹ năng sống trở thành chương trình học chính thức trên lớp và lồng ghép với nhiều hoạt động giáo dục ngoại khóa sinh động ngoài giờ lên lớp nhằm trang bị thêm kỹ năng mềm cho học sinh.

Trong năm học tới, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao sẽ được tổ chức thường xuyên, bài bản nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh về "đức-trí-thể-mỹ".

Nhìn chung, trong buổi sáng hôm nay (5/9), Lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn TP Hà Nội đều thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GDĐT, tổ chức theo hướng gọn nhẹ, phần lớn các công tác được giảm bớt để phù hợp với điều kiện của các nhà trường nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Bài liên quan
Học sinh Thủ đô vui trong ngày trở lại trường
(GDTĐ) - Sáng 8/2, ngày đầu tiên đến trường học trực tiếp, nhiều học sinh các khối lớp Trường THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã có mặt từ rất sớm với tâm trạng vui mừng, phấn khởi...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh Thủ Đô đa cảm xúc trong ngày khai giảng