150 tân sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh đầu tiên của Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM.

Sáng 20/9, Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM chính thức được công bố quyết định thành lập và chào mừng năm học mới 2026-2027.
Dự lễ công bố có Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Tại buổi lễ, đại diện Bộ GD&ĐT công bố quyết định thành lập và quyết định cho phép hoạt động đào tạo của Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM.

Việc thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM nằm trong định hướng Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó, Học viện tiếp tục phát triển mô hình tổ chức theo hướng có các trường, phân hiệu, viện, trung tâm đào tạo và nghiên cứu; đồng thời mở rộng quy mô đào tạo gắn với nâng cao chất lượng, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Sinh viên Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM tại lễ chào mừng năm học mới.
PGS.TS Vũ Văn Ninh, Giám đốc Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM, cho biết ngay trong năm đầu tiên, Phân hiệu tuyển sinh 5 chương trình đào tạo cốt lõi thuộc các lĩnh vực thế mạnh của Học viện Tài chính, gồm Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và Kiểm toán.
Các chương trình được triển khai theo định hướng đào tạo chất lượng cao, gắn với các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế của những hiệp hội nghề nghiệp uy tín trên thế giới như Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW CFAB), Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA).
Kết quả, 150 thí sinh trúng tuyển, với điểm xét tuyển của thủ khoa đầu vào đạt 27,19. Sinh viên được bố trí thành 7 lớp thuộc cả 5 chương trình đào tạo trong năm học đầu tiên.
Ở bậc sau đại học, trong năm 2026, Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh các trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại TPHCM.
Kết thúc đợt tuyển sinh, gần 50 học viên và nghiên cứu sinh trúng tuyển, trong đó có 37 nghiên cứu sinh ở 2 ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, tri thức là nguồn lực chiến lược, dữ liệu là tài sản, còn công nghệ là hạ tầng của năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trí tuệ nhân tạo, tài chính số và kinh tế xanh đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế và thị trường lao động. Nhiều công việc lặp lại được tự động hóa, trong khi nhu cầu về nhân lực có khả năng phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, đổi mới sáng tạo và giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp ngày càng lớn.
Theo ông, trong bối cảnh đó, việc thành lập Phân hiệu mang ý nghĩa vượt xa một quyết định hành chính. Đây là hành động cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ, đồng thời đưa Học viện hiện diện tại trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính trao giấy khen cho tân sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa.
PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho biết chiến lược phát triển Phân hiệu tại TPHCM được gói gọn trong 3 cam kết: chất lượng làm gốc, không chạy theo quy mô; một học viện thống nhất, một phân hiệu chủ động; gắn với thành phố, với doanh nghiệp và với thực tiễn.
Trong đó, sự gắn kết với TPHCM, các địa phương, doanh nghiệp và thực tiễn sẽ được đo bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể như chương trình đào tạo có sự tham gia xây dựng của doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu và không gian đổi mới sáng tạo, các dự án giải quyết bài toán thực tiễn, cùng cơ hội thực tập và việc làm chất lượng cao.
Phân hiệu sẽ là điểm kết nối tri thức, nơi tri thức được tạo ra, kiểm chứng, ứng dụng và lan tỏa.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề nghị Học viện Tài chính tập trung vào 4 định hướng trọng tâm trong quá trình phát triển Phân hiệu tại TPHCM.
Trước hết, lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng. Theo ông, Phân hiệu phải kế thừa đầy đủ các giá trị, chuẩn mực và uy tín học thuật của Học viện Tài chính, bảo đảm người học tại TPHCM được thụ hưởng chất lượng đào tạo thực chất, tương xứng với thương hiệu của Học viện.
Chương trình đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu nhân lực của ngành Tài chính và nền kinh tế, đồng thời chủ động cập nhật những lĩnh vực mới như tài chính số, công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, tài chính xanh và thị trường vốn.
“Mục tiêu của giáo dục không chỉ là giúp người học có việc làm, mà là giúp họ có năng lực làm tốt công việc, thích ứng với công việc mới và tạo ra những giá trị mới”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Thứ hai, đưa nhà trường vào dòng chảy của nền kinh tế. Phân hiệu cần xây dựng mạng lưới hợp tác thực chất với các cơ quan quản lý, ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp, công ty kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp và các cơ sở nghiên cứu.
Sự hợp tác cần vượt qua mô hình đơn thuần “thực tập - tuyển dụng”, trở thành quá trình đồng kiến tạo trong đào tạo và nghiên cứu: cùng xây dựng chương trình, đặt hàng đào tạo và nghiên cứu, tham gia giảng dạy, chia sẻ dữ liệu, tổ chức thực hành và giải quyết các bài toán thực tiễn.
Thứ ba, phát triển năng lực nghiên cứu và tư vấn chính sách. Thứ trưởng đề nghị Phân hiệu tại TPHCM từng bước trở thành một không gian tri thức tài chính có uy tín tại phía Nam, tập trung nghiên cứu những vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đối với TPHCM, khu vực phía Nam và cả nước.
Cuối cùng, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Trong đó, Học viện cần chú trọng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý.
Tuy nhiên, công nghệ phải được xác định là phương tiện, còn con người là mục tiêu. Dù phương thức giáo dục thay đổi đến đâu, những giá trị cốt lõi vẫn không thể thay đổi, gồm trung thực học thuật, liêm chính nghề nghiệp, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần phụng sự.