Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam có tân Phó giám đốc

Minh Phong | 07/04/2022, 10:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 7/4, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ Công bố các Nghị quyết của Hội đồng trường về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện, kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam chúc mừng TS Lê Mạnh Cường (thứ hai từ trái qua phải)Đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam chúc mừng TS Lê Mạnh Cường (thứ hai từ trái qua phải)

Ngày 31/3/2022, Hội đồng Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam ban hành Nghị quyết số 556/NQ-HĐT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm TS Lê Mạnh Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh trực thuộc Học viện.

Nhận thức được niềm vinh dự và trách nhiệm nặng nề khi được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh; TS Lê Mạnh Cường hứa sẽ phấn đấu không ngừng, cập nhật thực tiễn, thực hiện chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra.

Đồng thời sẽ cùng tập thể cán bộ, viên chức đoàn kết xây dựng Học viện, Bệnh viện phát triển không ngừng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế và phục vụ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Gửi lời chúc mừng đến tân Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, PGS.TS Phạm Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng trường mong muốn: trên cương vị mới, TS Lê Mạnh Cường sẽ phát huy năng lực, phẩm chất để cùng tập thể tìm được hướng đi mới; giúp Học viện, Bệnh viện ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể, cán bộ, viên chức của Học viện.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 2/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Học viện có nhiệm vụ đào tạo khối ngành sức khoẻ trình độ đại học (trong đó có ngành y học cổ truyền, y khoa, dược học), sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược; khám chữa bệnh, phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Học viện là cơ sở lớn nhất cả nước về lĩnh vực đào tạo nhân lực y học cổ truyền. Học viện hiện đang đào tạo trên 5.400 học viên, sinh viên; trong đó có gần 5.000 sinh viên các ngành y học cổ truyền, y khoa và dược học và 461 học viên sau đại học (tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú).

Về cơ cấu tổ chức của Học viện gồm 9 phòng chức năng, 4 khoa đào tạo, 4 đơn vị thuộc và 3 đơn vị trực thuộc Học viện (Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Viện nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, Trung tâm đổi mới đào tạo theo nhu cầu xã hội).

Năm 2019, Bộ Y tế có Quyết định số 2218/QĐ-BYT ngày 4/6/2019 về việc giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2019; trong đó Bệnh viện Tuệ Tĩnh được giao là loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên.

Nhằm giải quyết các khó khăn trong thời gian vừa qua, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện, tập thể lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã thống nhất phương án tái cơ cấu bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển.

Cụ thể, cần triển khai một số hoạt động như sau: kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; xây dựng đề án vị trí việc làm và các quy chế nội bộ; phương án bố trí sắp xếp nhân sự; phương án cơ chế tài chính, quản trị bệnh viện; phát triển và mở rộng phạm vi chuyên môn; nâng cao hiểu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Bài liên quan
Hiệu quả của bê tông làm từ lốp xe cũ
Với lượng khí thải carbon lớn từ bê tông, các nhà nghiên cứu kỳ vọng có thể phát triển vật liệu xanh cho tương lai xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam có tân Phó giám đốc