Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh An Giang đã trợ giúp y tế, hỗ trợ giáo dục, bảo trợ xã hội cho gần 77.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi...

Ngày 22/11, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh An Giang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ qua, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh An Giang đã vận động tiền và hiện vật tổng trị giá hơn 27,8 tỷ đồng, cùng ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng.
Hội đã tổ chức các hoạt động trợ giúp y tế, hỗ trợ giáo dục, bảo trợ xã hội cho gần 77.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân nghèo.
Trong đó, Hội đã hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 216 người mù; phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho 13 người khuyết tật vận động; hỗ trợ 2.969 bệnh nhân nghèo điều trị bệnh; xây mới và sửa chữa 81 nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết; tặng 69 xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ trợ đồ dùng học tập cho 1.957 học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát triển tổ chức hội và hội viên mở rộng tìm nguồn hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện; tranh thủ nguồn tài trợ tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi, người khuyết tật, an sinh xã hội.
Trong đó, chú trọng việc hỗ trợ trẻ mồ côi điều kiện đến trường và hòa nhập cuộc sống, hỗ trợ đào tạo nghề hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 36 ủy viên; ông Trương Minh Thuần tái đắc cử Chủ tịch Hội.
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (cũ) Lê Văn Nưng được suy cử là Chủ tịch danh dự của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh An Giang.

Tại đại hội đã công bố quyết định của UBND tỉnh An Giang cho phép đổi tên Hội Bảo trợ Người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh An Giang thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh An Giang.
Đây là Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; là tổ chức từ thiện có tính chất đặc thù hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, trẻ mồ côi nâng cao cuộc sống và hòa nhập cộng đồng góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.