Hội khuyến học là cánh tay nối dài của ngành giáo dục

Vân Anh | 21/03/2023, 16:39
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hội khuyến học các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, là cánh tay nối dài cho ngành GD&ĐT trong phát triển sự nghiệp trồng người.

Ngày 21/3, Hội khuyến học quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Hà Nội, ông Trần Quý Thái - Phó chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội khuyến học quận Hoàng Mai; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn quận cùng 245 đại biểu dự đại hội.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Hội khuyến học quận Hoàng Mai, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có nhiều đổi mới, khởi sắc, thu nhiều kết quả tốt đẹp. Các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội khóa III đều đạt được và vượt mức kế hoạch đặt ra.

Tính đến nay, Hội khuyến học quận Hoàng Mai có 262 chi hội, 87 ban khuyến học dòng họ, 93 ban khuyến học trường học với tổng số 95.316 hội viên. Công tác xây dựng phát triển quỹ khuyến học có sự chuyển biến rõ rệt. Các phong trào "Ngày lương dành cho khuyến học", "Lợn nhựa tiết kiệm khuyến học" được duy trì và phát triển nhằm vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ phong trào khuyến học.

Hội khuyến học là cánh tay nối dài của ngành giáo dục ảnh 1

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Hội khuyến học là cánh tay nối dài của ngành giáo dục ảnh 2

Hội khuyến học thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho các cá nhân.

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Các mô hình học tập ngày càng nhiều, nhiều mô hình có cách làm hay lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Hội khuyến học các cấp trong quận gồm những tập thể, cá nhân tâm huyết luôn là nòng cốt trong công tác khuyến học khuyến tài góp phần xây dựng xã hội học tập của quận.

Hội khuyến học của quận nhiều năm liên tục được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác khuyến học nhiệm kỳ tới, Đại hội thống nhất đề ra nhiệm vụ tiếp tục thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, giữ vững và nâng cao chất lượng công tác khuyến học trên địa bàn quận, nâng cao chất lượng hoạt động có hiệu quả Trung tâm học tập cộng đồng tại các phường.

Chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Trong phần tham luận của Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao với các giải pháp thực hiện trong báo cáo, phấn đấu đến cuối nhiệm kì 2023-2028 sẽ có 100% cơ quan đơn vị, 50% doanh nghiệp có tổ chức khuyến học, tham gia các hoạt động khuyến học khuyến tài, phấn đấu số hội viên khuyến học toàn quận đạt tỉ lệ 20% dân số.

Hội khuyến học là cánh tay nối dài của ngành giáo dục ảnh 3

Lãnh đạo quận Hoàng Mai, Hội khuyến học thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội khuyến học quận Hoàng Mai.

Hội khuyến học là cánh tay nối dài của ngành giáo dục ảnh 4

Hội khuyến học thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho các tập thể.

Phấn đấu có 65% gia đình, 70% dòng họ, 75% cộng đồng, 95% đơn vị đạt danh hiệu học tập, 100% tổ chức hội có quỹ khuyến học. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ, các chi hội khuyến học thành viên xếp loại khá tốt trong đó 70% xếp loại tốt trở lên.

Đại hội thống nhất đánh giá những khó khăn tồn tại trong hoạt động của Hội, thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2015-2022 và thông qua điều lệ sửa đổi hội khuyến học quận Hoàng Mai gồm 8 chương 27 điều. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành khóa IV nhiệm kì 2023-2028 với 28 thành viên và bầu Ban kiểm tra với 3 thành viên theo đúng quy định.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Hà Nội đánh giá cao những thành tích mà Hội khuyến học quận Hoàng Mai đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong công tác hội và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội trong nhiệm kỳ tới.

Khẳng định Hội khuyến học là cánh tay nối dài của ngành giáo dục trong chăm lo, phát triển sự nghiệp trồng người,Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Hà Nội đề nghị Ban chấp hành hội khuyến học quận Hoàng Mai khóa IV tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, tăng cường xã hội hóa, phát huy các nguồn lực xã hội nhằm phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội khuyến học là cánh tay nối dài của ngành giáo dục