Hội thảo Trung tâm tri thức số và mô hình thư viện ĐH thông minh

19/05/2023, 13:17
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Xây dựng Trung tâm tri thức số và mô hình thư viện đại học thông minh trở thành xu hướng tất yếu của các trường đại học trong bối cảnh hội nhập.

Sáng 19/5, Trường ĐH Vinh phối hợp với Liên chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc, Viện Nghiên cứu và phát triển tri thức số tổ chức Hội thảo “Xây dựng Trung tâm tri thức số và mô hình thư viện đại học thông minh”.

Hội thảo được tổ chức vào ngày 19/5 ngay trên Nghệ An - quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa sâu sắc, là hoạt động khoa học thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật của Người.

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ GD&ĐT, Bộ VH,TT&DL; các Đại học, trường đại học; trung tâm thông tin truyền thông trên cả nước. Hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực đổi mới sáng tạo; CNTT&TT và Thông tin - Thư viện. Đồng thời nhiều sinh viên là những bạn đọc tích cực sử dụng thư viện để phục vụ học tập và nghiên cứu cũng tham dự hội thảo.

Hội thảo Trung tâm tri thức số và mô hình thư viện ĐH thông minh ảnh 1

Chủ trì Hội thảo Trung tâm tri thức số và mô hình thư viện ĐH thông minh lắng nghe các ý kiến trao đổi, chia sẻ của các nhà khoa học, chuyên gia về chuyển đổi số, xây dựng đại học thông minh, trung tâm đổi mới, sáng tạo. Ảnh: Hồ Lài.

Chủ trì hội thảo gồm có: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh; TS. Nguyễn Huy Chương: Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số; Chủ tịch Liên chi hội TVĐH khu vực phía Bắc; PGS.TS. Trần Thị Quý. Phó chủ tịch Hội Thông tin khoa học và công nghệ Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Nghiên cứu và phát triển tri thức số.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết, hội thảo là một trong những hoạt động thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đến năm 2030.

Hội thảo Trung tâm tri thức số và mô hình thư viện ĐH thông minh ảnh 2

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh phát biểu tại khai mạc hội thảo. Ảnh: Hồ Lài.

Hội thảo khoa học "Xây dựng Trung tâm tri thức số và mô hình Thư viện đại học thông minh", được tổ chức với mục đích tiếp tục trao đổi về lý luận, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học về chuyển đổi số, xây dựng đại học thông minh, trung tâm đổi mới, sáng tạo.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin thư viện, phục vụ đắc lực nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và xây dựng đại học thông minh. Thông qua hội thảo, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hội nhập với giáo dục đại học khu vực và thế giới, xây dựng Trường Đại học Vinh sớm trở thành đại học thông minh.

Hội thảo Trung tâm tri thức số và mô hình thư viện ĐH thông minh ảnh 3
TS. Nguyễn Huy Chương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: Hồ Lài.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia sẽ tập trung vào 2 chủ đề chính. Đó là giải pháp về chuyển đổi số thư viện, xây dựng mô hình thư viện đại học thông minh và hạ tầng đổi mới sáng tạo, đáp ứng chương trình đào tạo định hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng Trung tâm tri thức số, kết nối thư viện số đại học dùng chung để chia sẻ tài nguyên thông tin/ tri thức, nhằm phát huy sức mạnh tập trung nguồn lực thông tin của toàn hệ thống. Qua đó phục vụ tốt hoạt động đào tạo, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng, đánh giá, xếp hạng trường đại học.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo Trung tâm tri thức số và mô hình thư viện ĐH thông minh