Đời sống cộng đồng

Hội trại 'Vì một hành tinh xanh 2026' lan tỏa sáng tạo vì tương lai bền vững

Đăng Chung 14/08/2026 16:19

Sinh viên, giảng viên đến từ 16 trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cùng chia sẻ ý tưởng và sáng kiến về môi trường.

Ảnh sản phẩm đề bài Thủ lĩnh xanh.
Ảnh sản phẩm đề bài Thủ lĩnh xanh.

Ngày 14/8, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang, Tổ chức Kenan Foundation Asia phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội trại “Vì một hành tinh xanh” 2026, với sự đồng hành của Quỹ Schneider Electric Foundation và Schneider Electric Việt Nam.

Học qua dự án, gắn kiến thức với thực tiễn

Hội trại là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ dự án “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai”, thu hút 200 sinh viên và 16 giảng viên đến từ 16 trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sự kiện là dịp giới thiệu kết quả sau hai năm triển khai dự án Conserve My Planet (CMP), đồng thời tạo môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến môi trường, năng lượng và phát triển bền vững.

Tiếp nối thành công của Hội trại “Vì một hành tinh xanh” năm 2025, chương trình năm nay được tổ chức với hai nội dung: “Kỹ sư xanh” và “Thủ lĩnh xanh”.

1.jpg
Đại biểu tham dự Hội trại.

Ở nội dung “Kỹ sư xanh”, các đội thi thiết kế, chế tạo mô hình STEM nhằm giải quyết những vấn đề về môi trường. Trong khi đó, “Thủ lĩnh xanh” hướng đến xây dựng các dự án, giải pháp góp phần giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Hai nội dung bổ trợ cho nhau, giúp sinh viên phát triển đồng thời năng lực chuyên môn kỹ thuật, tư duy sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo; qua đó kết nối kiến thức được học trong nhà trường với những vấn đề thực tiễn của địa phương và cộng đồng.

Trong phần thi buổi sáng, các đội được cung cấp dụng cụ, vật liệu và có 70 phút để thiết kế, chế tạo sản phẩm STEM hoặc hoàn thiện dự án. Ban giám khảo theo sát quá trình thực hiện, đặt câu hỏi và đánh giá cả cách thức triển khai lẫn kết quả cuối cùng.

Sau vòng thi đầu tiên, 4 đội xuất sắc nhất ở mỗi nội dung, tổng cộng 8 đội, bước vào vòng chung kết. Các đội trình bày ý tưởng, trả lời câu hỏi và bảo vệ giải pháp trước Ban giám khảo cùng đông đảo sinh viên tham dự.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, sinh viên còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, kết nối với chủ đề bảo vệ môi trường, qua đó mở rộng hiểu biết và nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Thông qua phương pháp học tập dựa trên dự án, sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được trực tiếp thực hành, thử nghiệm và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề cụ thể. Đây cũng là cơ hội để các em rèn luyện tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề – những năng lực ngày càng cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế xanh phát triển.

Đầu tư cho nguồn nhân lực xanh

Phát biểu tại chương trình, ông Richard Bernard, Trưởng Đại diện Tổ chức Kenan Foundation Asia tại Việt Nam, cho biết cách đây hai năm, học tập qua dự án (Project-based Learning) vẫn là phương pháp khá mới tại nhiều trường cao đẳng, trung cấp nghề đối tác.

2.jpg
Ông Richard Bernard, Trưởng Đại diện Tổ chức Kenan Foundation Asia tại Việt Nam.

Đến nay, với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Kenan, 16 nhà trường đã từng bước tích hợp phương pháp này vào chương trình giảng dạy thông qua hệ thống bài giảng chuẩn hóa.

Theo ông Richard Bernard, kết quả đáng ghi nhận nhất là hàng trăm sinh viên đã tự tin làm chủ tư duy, chủ động thiết kế giải pháp và phát triển sản phẩm thay vì tiếp nhận kiến thức một cách thụ động.

Sự chuyển dịch từ truyền thụ kiến thức sang chủ động kiến tạo chính là sứ mệnh mà Kenan Foundation Asia luôn theo đuổi”, ông Richard Bernard chia sẻ.

Ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, đánh giá Hội trại “Vì một hành tinh xanh” là một trong những hoạt động nổi bật của dự án “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai”.

3.jpg
Ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông, Hội trại không chỉ đánh giá kết quả của các đội tham gia mà còn góp phần nhìn nhận hiệu quả hợp tác triển khai dự án tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian qua.

Thông qua dự án, đội ngũ giảng viên được nâng cao năng lực lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào chương trình đào tạo nghề; đồng thời thúc đẩy phương pháp học tập theo dự án và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận giáo dục STEM gắn với môi trường.

“Hoạt động này góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu, học tập giữa các trường cao đẳng và trung cấp nghề tham gia dự án”, ông Đoàn Xuân Thanh nhấn mạnh.

Ông Lê Nguyên Khang, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, cho rằng thông qua dự án, sinh viên và giảng viên tại 16 trường có cơ hội học tập, thực hành những kỹ năng sẽ góp phần định hình ngành năng lượng trong tương lai.

Schneider Electric tự hào đồng hành cùng Kenan Foundation Asia trong việc góp phần xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng đáp ứng quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Hơn 10.500 sinh viên tiếp cận phương pháp học tập theo dự án

Sau hai năm triển khai, dự án “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai” ghi nhận những kết quả tích cực đối với giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Đến tháng 8/2026, 112 giảng viên được tập huấn về năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường, phương pháp học tập theo dự án và các phương pháp giảng dạy gắn với các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

anh-bgk-cham-vong-so-khao.jpg
Ban giám khảo chấm vòng sơ khảo.

Cùng với đó, 16 trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh đã tích hợp các nội dung về năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển bền vững vào chương trình đào tạo.

Đáng chú ý, 10.560 sinh viên đã có cơ hội tiếp cận phương pháp học tập theo dự án, đồng thời phát triển kiến thức chuyên môn và các năng lực thiết yếu như tư duy phản biện, sáng tạo, hợp tác và giải quyết vấn đề.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giáo dục nghề nghiệp với giáo dục về môi trường, năng lượng và phát triển bền vững. Qua đó, dự án góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và tư duy phù hợp với yêu cầu của quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Hội trại “Vì một hành tinh xanh” 2026 vì thế không chỉ là sân chơi để sinh viên thể hiện khả năng sáng tạo mà còn là hoạt động giáo dục giàu tính thực tiễn, góp phần hình thành tinh thần trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Từ những ý tưởng được hình thành trong lớp học đến các sản phẩm, giải pháp được trực tiếp thiết kế và thử nghiệm tại Hội trại, tinh thần “học đi đôi với hành” đang mở ra cách tiếp cận thiết thực trong đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho một tương lai xanh và phát triển bền vững.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hoi-trai-vi-mot-hanh-tinh-xanh-2026-lan-toa-sang-tao-vi-tuong-lai-ben-vung-post788299.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hoi-trai-vi-mot-hanh-tinh-xanh-2026-lan-toa-sang-tao-vi-tuong-lai-ben-vung-post788299.html
Bài liên quan
Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng
Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng đang dần trở thành vấn đề nóng của xã hội và cần được cụ thể hóa qua nhiều hoạt động trong nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội trại 'Vì một hành tinh xanh 2026' lan tỏa sáng tạo vì tương lai bền vững