Hơn 1.400 thí sinh hoàn thành thi vào lớp 10 Chuyên Hùng Vương

07/06/2023, 17:39
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 7/6, hơn 1.400 thí sinh tại Phú Thọ đã hoàn thành bài thi các môn chuyên vào lớp 10 năm học 2023-2024 của trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Theo đó, buổi sáng có gần 600 thí sinh dự thi các môn chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (chuyên Tiếng Anh). Trong đó, 148 thí sinh đăng kí dự thi chuyên Toán, vắng 5 thí sinh. 192 thí sinh đăng kí dự thi chuyên Ngữ văn, vắng 5 thí sinh. 241 thí sinh đăng kí dự thi môn Tiếng Anh (chuyên Anh), vắng 10 thí sinh.

Buổi chiều có gần 900 thí sinh dự thi các môn chuyên: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tin học (môn thi Toán), Tiếng Pháp (môn thi Tiếng Anh). Trong đó, 90 thí sinh đăng kí dự thi chuyên Vật lí, vắng 1 thí sinh. 73 thí sinh đăng kí dự thi chuyên Hóa học, vắng 2 thí sinh. 78 thí sinh đăng kí dự thi chuyên Sinh học, vắng 1 thí sinh. 191 thí sinh đăng kí dự thi chuyên Tin học, vắng 1 thí sinh. 93 thí sinh đăng kí dự thi chuyên Lịch sử, vắng 5 thí sinh. 75 thí sinh đăng kí dự thi chuyên Địa lí, vắng 2 thí sinh. 293 thí sinh đăng kí dự thi chuyên Tiếng Pháp, vắng 5 thí sinh.

Đề chuyên Toán khó, phân hóa rất cao

Với đề thi chuyên Toán năm nay, nhiều thí sinh cho rằng đề khá khó và có độ phân hóa cao. Có câu hỏi khó khiến các thí sinh mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành bài thi.

Thí sinh Hán Thanh Lân - Học sinh trường THCS Gia Cẩm (Việt Trì) dự thi chuyên Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Hùng Vương chia sẻ: Đề thi chuyên Toán năm nay có tính phân loại cao, khó đối với em. Làm xong bài thi thì em cũng bớt đi phần nào áp lực, tuy nhiên điểm thì sẽ không đạt cao; bài thi này của em dự kiến chỉ đạt được khoảng 6 điểm.

Nhận xét về đề thi năm nay, thầy giáo Đinh Văn Hưng – Giáo viên Toán trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho rằng: Đề thi chuyên Toán năm nay khó hơn năm trước. Tất cả các nội dung bài số học, bài hệ phương trình và bài bất đẳng thức khó hơn các năm trước độ phân hóa rất cao. Đòi hỏi học sinh trong các đội dự tuyển học sinh giỏi Tỉnh mới giải được.

“Trong tất cả các câu có câu 1, câu 4 dễ kiếm điểm nhất. Các câu còn lại khó học sinh giỏi thật mới làm được. Theo tôi, phổ điểm chung 5 điểm - 6 điểm, học sinh xuất sắc 7 điểm”, thầy giáo Đinh Văn Hưng nhận định.

Đề chuyên Ngữ văn giàu chất văn chương

Hơn 1.400 thí sinh hoàn thành thi vào lớp 10 Chuyên Hùng Vương ảnh 1

Đề Ngữ văn thi vào Chuyên Hùng Vương

Đánh giá về thi chuyên Ngữ văn, cô giáo Nguyễn Thị Minh Lý - Giáo viên Ngữ văn trường THPT Giấy Phong Châu, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) nhận định: Đề thi chuyên Ngữ văn năm nay giàu chất văn chương. Đề yêu cầu cao về kiến thức, kĩ năng; khơi gợi được cảm xúc, phát huy được tư duy sáng tạo của học trò.

Tuy nhiên, nếu như phần Ngữ liệu gọn hơn và câu 2 (Nghị luận xã hội) giới hạn bớt vấn đề cần bàn thì học sinh sẽ thuận lợi hơn trong quá trình làm bài. Câu nghị luận văn học tương đối phù hợp với tư duy và cảm nhận của học sinh lớp 9.

“Tôi nhận thấy, cấu trúc đề thi chuyên Ngữ văn là khoa học và hợp lí, đánh giá được toàn diện kiến thức và kĩ năng của học sinh và có tính phân loại cao, có khả năng lựa chọn được những học sinh ưu tú. Câu hỏi có tính phân loại HS cao là câu 3 (nghị luận văn học).

Trong đề thi chuyên Ngữ văn năm nay có hai câu là câu 2 (nghị luận xã hội) và câu 3 (nghị luận văn học) đều phát huy được tính sáng tạo và tạo cơ hội học sinh thểhiện quan điểm cá nhân khi làm bài. Theo tôi dự đoán phổ điểm đạt mức khá tầm 6-7 điểm”, cô giáo Nguyễn Thị Minh Lý cho hay.

Theo thí sinh Cao Lương Ngọc – Học sinh trường THCS Thọ Sơn (Việt Trì) dự thi chuyên Ngữ văn trường THPT Chuyên Hùng Vương tự tin chia sẻ: “Em thấy đề thi chuyên Ngữ văn năm nay không quá khó, đề thi hay và dễ hơn năm trước. Em làm được bài với 2 tờ giấy thi, em hài lòng với bài làm của mình”.

Cấu trúc đề chuyên Tiếng Anh quen thuộc

Nhận định về đề thi chuyên Tiếng Anh, cô giáo Hoàng Thị Mỹ Linh – Giáo viên Tiếng Anh trường THCS Hùng Vương (TX Phú Thọ) chia sẻ: Đề thi chuyên Tiếng Anh năm nay theo cấu trúc của năm trước nên học sinh có sự chuẩn bị tâm lí tốt với các dạng bài quen thuộc.

Điểm phân loại trong đề thi nằm ở bài dạng của từ với các từ mà học sinh dễ viết sai chính tả hoặc nhầm các tiền tố, hậu tố thêm vào từ. Bài viết lại câu đảm bảo vừa có các cấu trúc quen thuộc song vẫn có các yếu tố phân loại học sinh với thành ngữ, sự biến đổi câu thành cụm từ.

Đề thi thể hiện sự cập nhật, bao hàm chủ đề mang tính thời sự ở đề bài viết đoạn văn: Những lợi ích của du lịch sinh thái. Khi chủ đề bảo vệ môi trường và việc nâng cao nhận thức của con người về biến đổi khí hậu cũng như bảo vệ các nguồn tài nguyên được quan tâm như hiện nay thì đề bài trên sẽ tạo cơ hội để các học sinh thể hiện được hiểu biết, nhận thức của cá nhân mình không chỉ về một loại hình du lịch đang ngày càng phát triển mà còn nâng cao ý thức của các em học sinh về trách nhiệm của công dân trẻ với môi trường sinh thái quanh ta.

Đề thi này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ với tất cả các thí sinh.

Thí sinh Đặng Quốc Đạt – Học sinh trường THCS Hùng Vương, TX Phú Thọ (Phú Thọ) tự tin chia sẻ: Em thấy đề thi chuyên Tiếng Anh năm nay có vẻ dễ hơn đề thi năm trước. Cấu trúc đề thi quen thuộc, em đã học ôn nhiều, em làm được bài.

Được biết, học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương được sử dụng kết quả của các bài thi không chuyên để xét tuyển vào trường THPT công lập và Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ/Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập khi không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nếu có nguyện vọng.

Năm học 2023-2024, Trường THPT Chuyên Hùng Vương được giao chỉ tiêu tuyển sinh là 545 học sinh; trong đó: tuyển sinh 10 lớp chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp) với 300 học sinh (30 học sinh/lớp); 7 lớp chất lượng cao với tổng số 245 học sinh (35 học sinh/lớp). Nhưng có đến trên gần 1.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Theo nguyện vọng đăng ký dự thi vào các lớp chuyên lần lượt là: Tiếng Pháp (293 nguyện vọng), Tiếng Anh (241 nguyện vọng), Ngữ văn (192 nguyện vọng), Tin học (191 nguyện vọng), Toán học (148 nguyện vọng), Lịch sử (93 nguyện vọng); Vật lý (90 nguyện vọng), Địa lý (75 nguyện vọng), Sinh học (78 nguyện vọng), Hóa học (73 nguyện vọng). Lớp chất lượng cao (859 nguyện vọng).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1.400 thí sinh hoàn thành thi vào lớp 10 Chuyên Hùng Vương