Hơn 1.800 camera AI ở Hà Nội hoạt động từ sáng nay, 'soi' 28 lỗi vi phạm
Minh Tuệ - Minh Quang/VTC News•13/12/2025 14:41
Hệ thống 1.837 camera AI vận hành với mục tiêu không chỉ phạt nguội, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đưa Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và xử lý vi phạm hành chính đối với một số vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ là phạt nguội, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Hệ thống còn tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến, đồng thời thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo các điểm ùn tắc, phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng.
Đặc biệt, trung tâm thiết lập được 6 tuyến “làn sóng xanh” tại phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ.
Camera AI tự động phát hiện vi phạm của ô tô màu trắng.
Một xe máy bị camera AI nhận diện nhiều lỗi vi phạm cùng lúc như người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.
Camera AI đặt tại các nút giao trên các tuyến phố Hà Nội.
Hệ thống kết hợp 132 camera giám sát PTZ là loại camera có khả năng xoay ngang, xoay dọc và zoom để mở rộng góc quan sát, phục vụ giám sát an ninh, trật tự và 748 camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm hiện đại có độ phân giải cao (8 megapixel, tốc độ 50 khung hình/giây, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại 20 máy chủ, hệ thống lưu trữ tập trung với thời gian lưu trữ tối đa 75 ngày), hỗ trợ phát hiện tối đa 28 loại hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hệ thống 1.837 camera AI vận hành với mục tiêu không chỉ phạt nguội, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF - Hà Nội) nhận thiếu sót và xin lỗi, sau khi giới thiệu nhiều cựu sinh viên theo chương trình đại học chưa được công nhận ở Việt Nam.
Nguyễn Khánh Toàn, 18 tuổi, cựu học sinh chuyên Hóa, vượt qua hơn 300 sinh viên đến từ 43 trường đại học, giành giải nhất Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc với điểm cao nhất.
Việc triển khai Thông tư 10 và Thông tư 12/2025 của Bộ GD&ĐT đang mở quyền sâu hơn cho cấp cơ sở, tạo khoảng “đột phá” để địa phương chủ động quản trị trường học.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, giáo dục Việt Nam đứng trước yêu cầu phải đổi mới sâu rộng hơn, không chỉ về chương trình, phương pháp hay công nghệ, mà trước hết ở cấp độ nền tảng - đó là xác lập một triết lý giáo dục phù hợp với thời đại.
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vừa phối hợp Trường Nhật Bản Hà Nội tổ chức chuyến tham quan thực tế cho học sinh tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá nhằm giúp học sinh hiểu hơn về môi trường cũng như góp phần tạo lối sống xanh cho học sinh từ các công trình thực tế.
Việc triển khai Thông tư 10 và Thông tư 12/2025 của Bộ GD&ĐT đang mở quyền sâu hơn cho cấp cơ sở, tạo khoảng “đột phá” để địa phương chủ động quản trị trường học.