Hơn 800 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ tỉnh Bắc Giang

Đăng Chung | 09/01/2023, 09:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Lễ hội Xuân hồng- Chủ nhật đỏ tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận 829 đơn vị máu chuyển về Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Ngày 8/1, tại Hội trường UBND TP Bắc Giang, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Báo Tiền phong và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Bắc Giang tổ chức phát động Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ năm 2023.

Chương trình có ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Lê Thị Xuyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đại diện Báo Tiền phong, Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh và các lực lượng chức năng cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Tại Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 829 đơn vị máu quy đổi. Với thông điệp “Tết làm việc thiện - hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc”, những giọt máu của đoàn viên, thanh niên và người dân đã được chuyển kịp thời về Viện Huyết học truyền máu Trung ương, phục vụ cấp cứu và điều trị, góp phần không nhỏ giải quyết tình trạng khan hiếm máu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

Hơn 800 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ tỉnh Bắc Giang ảnh 1

Đơn vị đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu.

Ngay sau buổi lễ, đoàn viên, tình nguyện viên tham gia diễu hành, cổ động trên các trục đường chính thành phố Bắc Giang để tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo.

Được biết Ngày hội hiến máu - Chủ nhật Đỏ được tổ chức hàng năm luôn luôn thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, thanh niên Bắc Giang.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 800 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ tỉnh Bắc Giang