Thời sự

Họp báo ở Văn phòng Chủ tịch nước: Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Nguyễn Hưởng 22/07/2024 12:47

Trước khi bước vào triển khai các nội dung họp báo, các đại biểu dự họp đã dành một phút mặc niệm để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 22-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Trước khi bước vào nội dung họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã có thông cáo đặc biệt về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào chiều 19-7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), hưởng thọ 80 tuổi.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến Tổng Bí thư"- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

Các đại biểu dự họp báo tại Văn phòng Chủ tịch nước đã dành một phút mặc niệm để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Họp báo ở Văn phòng Chủ tịch nước: Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.
Các đại biểu dự họp báo tại Văn phòng Chủ tịch nước đã dành một phút mặc niệm để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về nội dung cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các Luật: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Lưu trữ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thông tin về Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Theo Thứ trưởng, việc xây dựng luật nhằm tạo cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông; Đồng thời, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt quyền con người, quyền công dân theo quy định.

Họp báo ở Văn phòng Chủ tịch nước: Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo

Theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, để triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ nay đến tháng 1-2025, Chính phủ cần ban hành 8 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ cần ban hành 1 Quyết định; các bộ cần ban hành 36 Thông tư quy định chi tiết.

Đối với Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cho biết việc xây dựng luật nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Luật tập trung vào các nội dung như nguồn vốn đầu tư, nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công nghệ lưỡng dụng; triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn.

Tại họp báo, đại diện các bộ ngành liên quan cũng đã thông tin về những nét chính của các luật: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Lưu trữ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Họp báo ở Văn phòng Chủ tịch nước: Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng