Kết buồn đang chờ tuyển Bỉ

28/11/2022, 14:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đội tuyển Bỉ có lẽ đã phải trải qua một trong những trận cầu để lại dư vị đắng nhất trong khoảng 10 năm qua. "Thế hệ vàng" không huy chương của họ đang đi tới cái kết buồn.

De Bruyne là cái tên gây thất vọng lớn nhất tuyển Bỉ. Ảnh: Reuters.

Một thế hệ tràn ngập hảo thủ với vô số thành công và danh hiệu ở cấp CLB của Bỉ giờ không còn là chính mình. Kevin De Bruyne nói rằng họ quá già để vô địch World Cup. Có lẽ chính tinh thần ấy đã thể hiện rằng họ đang buông xuôi và lạc trôi giữa dòng.

Tập thể ấy thua Morocco là điều dễ hiểu.

Loay hoay rồi lại loay hoay

Suốt thời gian tại vị, ông Roberto Martinez được kỳ vọng sẽ mang tới một hệ thống chiến thuật đủ tốt để các ngôi sao tỏa sáng. Người tiền nhiệm Marc Wilmots bị chỉ trích nhiều nhất vì chi tiết ấy. Dường như công việc của ông Wilmots chỉ là xếp 11 cái tên vào sân rồi cho họ tự chơi.

Martinez là nhà cầm quân luôn gắn liền với những ý tưởng chiến thuật thú vị, từ việc tạo ra hệ thống 3-6-1 khi dẫn dắt Wigan cho tới đưa Romelu Lukaku ra đá cánh phải tại CLB Everton. Thế nhưng sau cùng, ông không tìm nổi một lời giải cho tuyển Bỉ.

Trước Morocco, ông lại cố gắng đưa ra những điều chỉnh.

tuyen Bi anh 1

Sơ đồ 4-4-2 trong giai đoạn phòng ngự của Bỉ

tuyen Bi anh 2

Sơ đồ 3-4-3 trong giai đoạn tấn công của ĐT Bỉ.

Vẫn là dạng sơ đồ 3-4-3 khi tấn công nhưng ông Martinez phết thêm một lớp sơn lên chiếc xe cũ kỹ bằng hệ thống 4-4-2 khi phòng ngự. Khi Leandro Dendoncker và Yannick Carrasco chơi chưa tốt ở trận thắng Canada, ông đưa Thomas Meunier và Thorgan Hazard vào thay.

Thế nhưng quyết định khó hiểu nhất của Martinez là việc đưa tiền vệ trẻ Amadou Onana vào sân. Anh chàng 21 tuổi này đá chính thay cho Youri Tielemans. Ở trận gặp Canada, Onana không những chẳng thể hiện được bản thân mà còn chịu nhiều chỉ trích với những pha vào bóng thô bạo.

Ông Martinez tiếp tục đặt niềm tin vào anh và dường như đó là một niềm tin sai lầm. Vắng Tielemans, Bỉ mất đi khả năng kiểm soát trung tuyến bởi một trong những mắt xích luân chuyển bóng ổn định nhất không còn. Sang tới hiệp hai, Tielemans trở lại và gần như lập tức Bỉ trở nên cân bằng hơn.

Trong khi đó, Thomas Meunier lại thể hiện sự già nua, cũ kỹ về mặt ra quyết định của ông Martinez. Meunier thực sự đã không còn là chính mình trong hơn một năm qua ở cấp CLB. Bỉ gần như "bỏ đi" cánh phải với nhân sự này.

Thất vọng Kevin De Bruyne

Có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ phải chứng kiến hình ảnh tồi tệ như vậy ở chân kiến tạo người Bỉ. Mới cách đây hai tuần thôi, khán giả giải Ngoại Hạng Anh còn phải tôn vinh anh với cường độ hoạt động kinh khủng cùng những đường chuyền sắc bén. Đến World Cup, anh giống như một con người khác.

De Bruyne chịu nhiều bàn tán sau một số bình luận gần đây. Anh tự thừa nhận "không hiểu vì sao" lại được trao giải cầu thủ hay nhất trận đấu trước, cũng như khẳng định Bỉ sẽ không có cơ may tranh chức vô địch vì tập thể đã quá già nua.

Đáng bất ngờ bởi De Bruyne luôn là một trong những cầu thủ phát đi thông điệp tham vọng nhất ở Manchester City nói riêng và Premier League nói chung. Anh chưa bao giờ ngừng khao khát những danh hiệu và đỉnh cao.

Tự De Bruyne thể hiện luôn điều đó. Anh chỉ có 3 lần mang tới cú dứt điểm cho đội, bằng phân nửa Thorgan Hazard, một cái tên đã rất nỗ lực. Siêu sao của Man City mất bóng tới 27 lần và tỷ lệ chuyền chính xác chỉ đạt 68,9% - những con số khó tin với đẳng cấp của anh.

tuyen Bi anh 3

Biếm họa của Just Toon It về sự nản chí của De Bruyne.

Tại các giải đấu lớn, Eden Hazard đóng vai mũi xuyên phá nhưng De Bruyne luôn luôn là cầu thủ quan trọng nhất. Và anh đã buông xuôi. Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ dường như đã lạc trôi dù họ còn một trận vòng bảng nữa và đúng ra có quyền nghĩ nhiều hơn tới việc đi tiếp.

Highlights Bỉ 0-2 Morocco Hai bàn thua cuối trận khiến Kevin De Bruyne và các đồng đội trắng tay trước Morocco ở lượt đấu thứ 2 bảng F World Cup 2022 tối 27/11.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết buồn đang chờ tuyển Bỉ