Kết luận vụ tố 'chạy án' 2,7 tỷ đồng tại Quảng Bình

Theo Hoàng Nam | 17/01/2024, 07:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã có kết luận vụ án hình sự “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra tại các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Bình.

Ngày 6/6/2023, tại phiên toà sơ thẩm do Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Bình mở, xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”, bị cáo Phan Sinh Thành (SN 1982, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trực tiếp gửi đơn tố cáo kiểm sát viên (KSV) giữ quyền công tố tại phiên toà Lê Đắc Thanh đã nhận 880 triệu đồng trong đường dây chạy án 2,7 tỷ đồng, do Nguyễn Đức Thuận (SN 1974, trú xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) là người môi giới.

Sau khi điều tra theo đơn tố cáo, ngày 12/6/2023 Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thuận về tội “môi giới hối lộ”; đến ngày 11/7/2023 tiếp tục khởi tố và bắt giam KSV Lê Đắc Thanh về tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra số 04/BKL-VKSTC-C1(P4) của Cơ quan điều tra VKS Tối cao: Do quen biết từ trước, khi Phan Sinh Thành bị cơ quan chức năng bắt giam vào ngày 13/9/2021, Nguyễn Đức Thuận đã đến gặp vợ của Thành là Trịnh Thị Tuyết Thanh để hỏi thăm về tình hình của Thành. Tuyết Thanh nói với Thuận là Thành không có tội, nhờ Thuận giúp làm sao để các cơ quan tố tụng làm đúng pháp luật, không làm oan sai cho chồng mình.

Do quen biết với nhiều người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của huyện Quảng Trạch và tỉnh Quảng Bình, nên Thuận nói với Tuyết Thanh về việc kết nối, gặp gỡ để nhờ giúp cho Thành; tiền bạc hết bao nhiêu thì Thuận báo lại cụ thể và được Tuyết Thanh đồng ý.

Kết luận điều tra đã miễn trách nhiệm hình sự đối với vợ Phan Sinh Thành là Trịnh Thị Tuyết Thanh về hành vi đưa hối lộ.

Từ ngày 9/10/2021 đến ngày 13/1/2022, Tuyết Thanh đã chuyển tiền cho Thuận nhiều lần qua tài khoản ngân hàng với tổng số 1.370.000.000 đồng. Ngoài ra Tuyết Thanh còn đưa tiền mặt cho Thuận bao gồm 900.000.000 đồng và 19.300 USD (tương đương 443.900.000 đồng). Như vậy số tiền mà Tuyết Thanh đưa cho Thuận là 2.713.900.000 đồng. Tuy nhiên, Thuận khai chỉ dùng 1.370.000.000 đồng vào việc “chạy án”, số tiền còn lại Thuận nói với Tuyết Thanh mượn lại để sử dụng và được đồng ý.

Thuận khai đã đưa cho KSV Lê Đắc Thanh 720 triệu đồng, số còn lại đưa cho những người tiến hành tố tụng liên quan đến vụ án. Qua điều tra, những người liên quan khai không nhận tiền của Thuận. Riêng KSV Lê Đắc Thanh khai có nhận trực tiếp 30 triệu đồng từ Thuận và gián tiếp qua con dâu 20 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định: Đối với Lê Đắc Thanh, Trưởng phòng 2 Viện KSND tỉnh Quảng Bình đã nhận tiền của gia đình bị can Thành qua trung gian Thuận 6 lần, với tổng số tiền 680 triệu đồng. Hành vi của Lê Đắc Thanh phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Đức Thuận, số tiền nhận từ vợ của bị cáo Thành là 2.713.900.000 đồng, nhưng chỉ sử dụng 1.370.000.000 đồng vào việc môi giới hối lộ. Hành vi của Thuận phạm vào tội “Môi giới hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Kết luận điều tra đã miễn trách nhiệm hình sự đối với vợ Phan Sinh Thành là Trịnh Thị Tuyết Thanh về hành vi đưa hối lộ. Ngoài ra, những người tiến hành tố tụng trong vụ án Phan Sinh Thành không thừa nhận việc nhận tiền từ Thuận, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ để xử lí sau.

Bài liên quan
Nhiều cán bộ Quảng Ngãi làm việc với cơ quan điều tra vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn
Đến nay, 5 cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi đã trở về sau thời gian làm việc với Cơ quan Điều tra Bộ Công an vì liên quan các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn triển khai ở địa phương

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết luận vụ tố 'chạy án' 2,7 tỷ đồng tại Quảng Bình