Khánh thành nhiều công trình hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

20/03/2024, 09:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Huyện Mường Ảng (Điện Biên) vừa khánh thành 3 công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và phát động “Tết trồng cây”.

Chiều 19/3, huyện Mường Ảng tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 3 công trình trọng điểm. Đây là những công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Dự lễ khánh thành có các ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao các công trình trọng điểm.
Ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao các công trình trọng điểm.

Các công trình khánh thành và đưa vào sử dụng gồm: Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện; Trường Mầm non Hoa Hồng; Cổng chào và cổng vòm đèn LED trên tuyến quốc lộ 279 (đoạn qua thị trấn Mường Ảng).

Ba công trình được xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 81 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Mường Ảng.
Cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Mường Ảng.

Tại buổi lễ, ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng nhấn mạnh, việc đưa 3 công trình vào khai thác, sử dụng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Ảng.

Từ đó, góp phần thực hiện tốt chính sách giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Những công trình này có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện 2 khâu đột phá về kết cấu hạ tầng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu trung hành chính huyện. Không những thế, các công trình còn tạo điểm nhấn cho thị trấn Mường Ảng thêm khang trang, hiện đại.

Các đại biểu tham gia trồng cây.
Các đại biểu tham gia trồng cây.

Ngay sau lễ khánh thành 3 công trình trọng điểm, huyện Mường Ảng đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp năm 2024.

Tại buổi lễ, ông Tô Trọng Thiện cũng cho biết, cùng với hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, việc bảo vệ môi trường sống và trồng cây xanh cũng rất quan trọng trong thời điểm phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Mường Ảng xác định việc trồng cây xanh là việc làm có ý nghĩa rất lớn gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của huyện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh thành nhiều công trình hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ