Khởi tố chủ đất cho chôn lấp 2.900 tấn chất thải trái phép tại TPHCM

Phúc Uyên 11/12/2025 19:19

Bà Đỗ Hồng Trinh (57 tuổi) bị Công an TPHCM khởi tố với hành vi đổ gần 2.900 tấn chất thải, gây ô nhiễm môi trường.

Công an TPHCM đọc các quyết định tố tụng với bà Trinh. (Ảnh: Công an TPHCM).
Công an TPHCM đọc các quyết định tố tụng với bà Trinh. (Ảnh: Công an TPHCM).

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT (Công an TPHCM) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh về tội "Gây ô nhiễm môi trường" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, lực lượng 363 Công an phường An Khánh phát hiện có một số người lái xe ba gác, xe máy vận chuyển hàng trăm kg chất thải gồm thùng xốp, rác sinh hoạt, cành cây tươi… chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống tại số 5/4 đường số 11, khu phố 1, phường An Khánh.

Tại cơ quan Công an, những người chở rác khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải đến khu vực này đổ, với chi phí từ 200.000 - 400.000 đồng/lượt. Theo xác minh, bãi đất đổ rác của bà Đỗ Hồng Trinh, người thu phí trái phép để cho đổ và chôn lấp chất thải.

Quá trình điều tra, bà Trinh thừa nhận đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ thải và chôn lấp chất thải trái phép từ tháng 10/2024 đến thời điểm bị phát hiện, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Căn cứ phối hợp giám định của các cơ quan chức năng, cơ quan Công an xác định, diện tích đất bị đổ thải là hơn 2.019m2, diện tích chôn lấp thực tế hơn 1.824m2, khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép khoảng hơn 2.870 tấn.

Hành vi của Đỗ Hồng Trinh bị cáo buộc gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/khoi-to-chu-dat-cho-chon-lap-2900-tan-chat-thai-trai-phep-tai-tphcm-post760128.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/khoi-to-chu-dat-cho-chon-lap-2900-tan-chat-thai-trai-phep-tai-tphcm-post760128.html
Bài liên quan
Giám đốc cùng nhân viên bị bắt vì đổ trộm hơn 600 tấn rác thải
Công an TPHCM bắt tạm giam 2 người của doanh nghiệp có hành vi đổ trộm 600 tấn rác thải, tạo thành bãi rác “lộ thiên” gây ô nhiễm môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    6 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố chủ đất cho chôn lấp 2.900 tấn chất thải trái phép tại TPHCM