Các địa phương vùng cao Tuyên Quang chủ động các điều kiện, tình huống để đảm bảo các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 9/6, đoàn công tác do ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Quản Bạ.
Năm nay, điểm thi có 396 thí sinh đăng ký dự thi, gồm học sinh của Trường THPT Quản Bạ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS-THPT Quản Bạ, Trung tâm GDNN-GDTX huyện và các thí sinh tự do.

Qua kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống camera giám sát, phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng y tế và các khu vực phục vụ kỳ thi, đoàn công tác đánh giá điểm thi đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.
Trước đặc thù địa bàn miền núi thường chịu ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở đất, ông Đỗ Hùng Đức yêu cầu hội đồng thi tiếp tục rà soát kỹ hệ thống điện, quạt, đèn chiếu sáng; tổ chức vệ sinh môi trường, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng để xử lý kịp thời các tình huống bất thường do thời tiết gây ra.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu địa phương thống kê đầy đủ học sinh ở xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi thí sinh đều có điều kiện tham dự kỳ thi.

Trước đó, ngày 8/6, ông Tô Quang Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ đã làm việc với Ban Chỉ đạo cấp xã nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho các thí sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Xín Mần.
Theo báo cáo, địa phương có 268 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 20 thí sinh tự do.
Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, các cơ sở giáo dục đã chủ động phân loại học sinh, xây dựng kế hoạch ôn tập bám sát cấu trúc và định dạng đề thi mới. Học sinh được tiếp cận các đề minh họa, tham gia các kỳ thi thử nhằm nâng cao kỹ năng làm bài và tâm lý phòng thi.
Bên cạnh công tác chuyên môn, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, an toàn thực phẩm, điện lực và bố trí nơi ăn nghỉ cho cán bộ coi thi, thí sinh ở xa cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Điểm chung trong công tác chuẩn bị tại các địa phương vùng cao là sự quan tâm đặc biệt dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo xã Pà Vầy Sủ yêu cầu tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thí sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã sẵn sàng triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ đưa đón, hướng dẫn và đồng hành cùng thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.
Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các địa bàn vùng cao Tuyên Quang đang được triển khai nghiêm túc, chu đáo.
Mục tiêu đặt ra không chỉ là tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế mà còn bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội dự thi, không ai phải bỏ lỡ kỳ thi vì điều kiện kinh tế hay những khó khăn khách quan.