Hai quốc gia có thể thúc đẩy một nửa kinh tế toàn cầu

03/02/2023, 05:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ấn Độ vẫn là một điểm sáng cùng với Trung Quốc, hai nước này sẽ chiếm một nửa tăng trưởng toàn cầu trong năm nay.

IMF vừa qua đã công bố bản cập nhật tháng 1 về Triển vọng kinh tế thế giới, theo đó tăng trưởng toàn cầu được dự đoán sẽ giảm từ mức ước tính 3,4% vào năm 2022 xuống 2,9% vào năm 2023, sau đó tăng lên 3,1% vào năm 2024.

Không ngờ chỉ hai quốc gia này sẽ có thể thúc đẩy một nửa kinh tế toàn cầu - 1

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng vào năm 2023, Ấn Độ tiếp tục được dự báo tăng trưởng hơn 6% trong năm nay và năm tới, trong khi việc Trung Quốc điều chỉnh tăng 0,8 điểm phần trăm giúp nước này đạt mức tăng trưởng trên 5% trong năm nay.

Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng kiêm giám đốc bộ phận nghiên cứu của IMF, cho biết: “Nếu chúng ta cùng nhìn vào cả Trung Quốc và Ấn Độ, thì họ chiếm khoảng 50% tăng trưởng thế giới vào năm 2023… vì vậy đây là một đóng góp rất đáng kể”.

“Ấn Độ vẫn là một điểm sáng. Cùng với Trung Quốc, nước này sẽ chiếm một nửa tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, so với mức chỉ bằng 1/10 của Mỹ và khu vực đồng euro cộng lại. Lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm trong năm nay, thậm chí sẽ giảm vào năm 2024. Lạm phát cơ bản vẫn sẽ cao hơn mức trước đại dịch ở hơn 80% quốc gia,” Gourinchas cho biết.

Tăng trưởng ở Ấn Độ dự kiến sẽ giảm từ 6,8% vào năm 2022 (năm tài chính 2023) xuống 6,1% vào năm 2023 (năm tài chính 2024) trước khi tăng lên 6,8% vào năm 2024 (năm tài chính 2025), tổ chức cho vay toàn cầu cho biết trong khi trích dẫn “nhu cầu trong nước ổn định bất chấp tác động từ bên ngoài”.

Tổ chức cho vay đa phương có trụ sở tại Washington đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 thêm 20 điểm cơ bản lên 2,9%, cho rằng cán cân rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm, nhưng rủi ro bất lợi đã giảm bớt kể từ báo cáo tháng 10 năm 2022.

Mặc dù IMF đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2023, nhưng vẫn giữ nguyên dự báo cho Ấn Độ trong các năm 2022-2023 và 2023-2024 ở mức tương ứng là 6,1% và 6,8%, đồng thời gọi Ấn Độ là một "điểm sáng".

Bài liên quan
Đại học Kinh tế TPHCM xét tuyển sinh học bạ THPT 2023
(GDTĐ) - Đại học Kinh tế TPHCM xét tuyển bằng kết quả học THPT 2023 theo tổ hợp môn chương trình chuẩn, chất lượng cao và chương trình cử nhân tài năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai quốc gia có thể thúc đẩy một nửa kinh tế toàn cầu