Giáo dục

Đại học Ngoại thương có nữ hiệu trưởng sau 20 năm

Châu Anh 02/07/2025 11:04

(GDTĐ) - Ngày 1/7/2025, Trường Đại học Ngoại thương chính thức có hiệu trưởng mới – PGS.TS Phạm Thu Hương. Bà là nữ hiệu trưởng thứ hai trong lịch sử của trường và là người thứ chín giữ cương vị này kể từ khi trường được thành lập vào năm 1960.

Quyết định bổ nhiệm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký, có hiệu lực từ đầu tháng 7.

Bà Nguyễn Thu Hương, tân hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: FTU Times
Bà Phạm Thu Hương, tân hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: FTU Times

PGS.TS Phạm Thu Hương kế nhiệm PGS.TS Bùi Anh Tuấn, người vừa kết thúc nhiệm kỳ quản lý. Việc bà Hương trở thành hiệu trưởng đánh dấu sự trở lại của một nữ lãnh đạo ở vị trí cao nhất của Đại học Ngoại thương sau đúng hai thập kỷ, kể từ lần gần nhất trường có hiệu trưởng là nữ.

Sinh năm 1977 tại Hưng Yên (thuộc tỉnh Thái Bình cũ), bà Hương có gần như cả sự nghiệp gắn bó với Đại học Ngoại thương. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại tại trường vào năm 2000, sau đó ở lại làm trợ giảng tại khoa Quản trị Kinh doanh. Năm 2004, bà hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Kinh tế tại Đại học Aarhus (Đan Mạch) và trở về nước công tác tại FTU. Trong hơn 20 năm giảng dạy và quản lý, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Phó hiệu trưởng. Bà được phong học hàm Phó giáo sư vào năm 2020.

Trường Đại học Ngoại thương được thành lập từ năm 1960, khởi đầu là một lớp đào tạo chuyên ngành Ngoại thương thuộc Khoa Quan hệ quốc tế của Trường Kinh tế Tài chính dưới sự quản lý của Bộ Ngoại giao. Đến năm 1967, trường chính thức hoạt động độc lập với vai trò là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, kinh doanh và công nghệ.

Hiện nay, Đại học Ngoại thương đào tạo 15 ngành với hơn 30 chương trình đại học, tuyển sinh khoảng 4.000 sinh viên mỗi năm tại ba cơ sở đặt ở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Trường đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, dẫn đầu trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh tại Việt Nam. Tầm nhìn đến năm 2040 là xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học có vị thế trong khu vực châu Á.

Việc bổ nhiệm PGS.TS Phạm Thu Hương vào vị trí hiệu trưởng là dấu mốc quan trọng, thể hiện xu hướng trao cơ hội cho những lãnh đạo nữ tài năng trong hệ thống giáo dục đại học, đồng thời hứa hẹn sẽ mang lại những đổi mới trong quản lý và phát triển học thuật tại Đại học Ngoại thương trong nhiệm kỳ 2025–2030.

Bài liên quan
Học phí Đại học Ngoại thương dự kiến cao nhất 85 triệu đồng
Học phí năm tới của trường Đại học Ngoại thương từ 25,5 đến 85 triệu đồng, đa số ngành tăng 2-3 triệu một năm, riêng hai ngành về công nghệ giảm khoảng 2 triệu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học Ngoại thương có nữ hiệu trưởng sau 20 năm