Không phải ở Hà Nội hay TP.HCM, mỗi mét của con đường này tốn đến 643 triệu đồng để mở rộng
Bài và ảnh: Ngọc Đẹp•23/09/2024 07:06
Số tiền đầu tư trên mỗi km của dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán còn cao hơn số tiền xây dựng cao tốc đắt nhất Việt Nam là cao tốc Hải Phòng - Hạ Long và gấp nhiều lần các cao tốc khác.
Đường Vũ Công Đán là tuyến đường huyết mạch đi qua khu công nghiệp Đại An, kết nối thành phố Hải Dương với các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang. Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán được xem là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán có tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu là 1.157 tỷ đồng. Tuy nhiên do việc bố trí nguồn vốn gặp khó khăn, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thay đổi do biến động giá đất, thành phố Hải Dương đã điều chỉnh phương án triển khai từ giải phóng mặt bằng hai lớp xuống một lớp để giảm mức đầu tư xuống.
Sau khi điều chỉnh, dự án có chiều dài 1,62 km, rộng 33 m với tổng mức đầu tư 1.042 tỷ đồng. Nếu chia trung bình mỗi một m tốn đến 643 triệu đồng và mỗi km tốn đến 643 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng.
Để dễ hình dung, con số 643 tỷ/km còn cao hơn số tiền xây dựng cao tốc đắt nhất Việt Nam là cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (557 tỷ đồng/km); Cao hơn rất nhiều cao tốc khác, điển hình gấp 5 lần cao tốc Nội Bài - Lào Cai (123 tỷ đồng/km).
Việc dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán có vốn đầu tư cao có thể lý giải do tại đây có nhiều hộ dân sinh sống hai bên đường nên khối lượng mặt bằng phải giải phóng là rất lớn. Để thi công dự án, thành phố Hải Dương phải thu hồi hàng trăm thửa đất.
Với chiều dài 1,62 km, dự án đường Vũ Công Đán đi qua các khu dân cư Xuân Dương, Thượng Đạt, Tứ Thông (phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương). Đồng thời được chia thành 3 giai đoạn để thi công.
Về tiến độ, giai đoạn 1 của dự án (đoạn đầu tuyến nối với đường Trường Chinh) dài 600 m do không gặp vướng mắc đã được khởi công từ cuối tháng 4/2023 và hoàn thành vào tháng 8/2023.
Giai đoạn 2 của dự án dài 550 m qua các khu dân cư Xuân Dương, Thượng Đạt (phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương) đã được hoàn thành vào dịp 30/4/2024 sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.
Theo kế hoạch, trong quý IV/2024 ( tức từ tháng 10 đến hết tháng 12), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 3 của dự án dài khoảng 500 m đoạn qua khu dân cư Tứ Thông sau khi được bàn giao mặt bằng sạch. Trong ảnh là giai đoạn 3.
Hiện dù chưa hoàn thành 3 giai đoạn của dự án, nhưng đường Vũ Công Đán đã được nhiều người dân sử dụng để đi lại. Trên tuyến đường còn có Trường Đại học Thành Đông và Trường THCS Tứ Minh.
Tương lai khi đường Vũ Công Đán được hoàn thành, kết nối đồng bộ không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông, tăng cường kết nối vùng giữa thành phố Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho khu vực.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giáo dục Thủ đô xin trân trọng giới thiệu bài viết "Vững bước dưới cờ đảng" của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 31/1, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.
Nhiều trường đại học cho rằng dự thảo quy định thí sinh phải đạt 16 điểm ở 3 môn thi tốt nghiệp THPT để xét học bạ là khá cứng. Nếu đề thi có độ khó cao, quy định này có thể thu hẹp cơ hội trúng tuyển của không ít thí sinh.
Giáo dục Thủ đô xin trân trọng giới thiệu bài viết "Vững bước dưới cờ đảng" của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).
Hành lang pháp lý cho khoa học và công nghệ đã được thiết kế theo hướng chấp nhận rủi ro, trao quyền và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để các quy định ấy thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ cần luật, mà còn cần niềm tin và sự chủ động của đội ngũ nhà khoa học trong việc bước ra khỏi “vùng an toàn”.
Nam sinh Phan Việt Hoàng, thủ khoa tốt nghiệp loại Xuất sắc của Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy lợi, gây chú ý khi mang theo “bộ sưu tập” giấy khen lên sân khấu trong lễ trao bằng sáng 2/2.
Trong lộ trình thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, Bộ KH&CN đang triển khai Chương trình hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số, với tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn là địa phương thí điểm đầu tiên. Sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực, tạo tiền đề để nhân rộng ra nhiều địa phương trên cả nước.