Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021

Hoài Nam | 05/01/2022, 19:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã dành chiến thắng trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Chiều 5/1, Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam đã công bố kết quả bầu chọn danh hiệu VĐV và HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV của thể thao Việt Nam 2021 do Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tạp chí Thể Thao tổ chức nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của thể thao Việt Nam trong năm qua.

niem-tu-hao-boi-loi-viet-nam-kinh-ngu-nguyen-huy-hoang-398760277269816076482345686236099437920256n-15347685722111654082774-142-0-681-960-crop-15347685890911904303710.jpg
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Kết quả, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành được 1.178 điểm dẫn đầu cuộc bầu chọn. Nguyễn Huy Hoàng chính là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành chuẩn A tham dự Olympic Tokyo 2020, ở hai nội dung bơi tự do 800m (đứng thứ 20/34) và 1.500m đứng thứ 12/29). Bên cạnh đó, VĐV quê Quảng Bình còn giành 2 HCV tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m.

Tại giải bơi vô địch thế giới bể 25m mới diễn ra tại UAE, Huy Hoàng cũng phá kỷ lục quốc gia của chính anh ở cự ly 400m và 1500m. Với những thành tích đã đạt được, việc Huy Hoàng chiến thắng trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu là hoàn toàn xứng đáng.

img-0008616_nguyen-thi-oanh-dung.jpg.jpeg
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh.

Đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn là Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) với 1030 điểm. VĐV quê Bắc Giang giành tới 5 HCV trong năm 2021, đáng chú ý là phá một kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 18 năm ở nội dung chạy 5.000m tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021.

Ở cuộc bầu chọn danh hiệu HLV tiêu biểu, HLV Phạm Minh Giang (đội tuyển futsal Việt Nam) giành chiến thắng với 394 điểm. HLV Trần Văn Sỹ (điền kinh) xếp thứ hai với 330 điểm, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 với 298 điểm.

Danh hiệu VĐV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2021 đã thuộc về Lực sĩ Lê Văn Công ( cử tạ) với 810 điểm. VĐV của TPHCM giành 1 HCB tại Paralympic Tokyo 2020 và 1 HCB giải vô địch thế giới 2021

Cùng với đó, HLV Lê Quang Thái, thầy của Lê Văn Công giành danh hiệu HLV người khuyết tật xuất sắc nhất.

Bài liên quan
Vận động viên bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật thi đấu
(GDTĐ) - Vận động viên Trần Thị Thanh Thúy sang thi đấu cho câu lạc bộ PFU BlueCats, tại Giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia Nhật Bản 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021