Việc giành điểm cao trong kỳ thi đại học (Cao khảo) cạnh tranh khốc liệt được coi là tấm vé đảm bảo tới thành công và vị trí đáng mơ ước tại các trường học danh tiếng nhất Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Nhưng năm nay, nhiều học sinh xuất sắc Trung Quốc đã nói “không” với các trường đại học hàng đầu.
"Em hy vọng có thể thoát khỏi cái mác con trai của một nhà giàu bằng sự chăm chỉ nỗ lực của mình", chàng trai 18 tuổi tuyên bố không thích biệt danh "thiếu gia Maybach" mà cộng đồng mạng đặt cho mình.
Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học Phần Lan (UNIFI) đã đề xuất giảm số lượng kỳ thi đại học, từ khoảng 120 kỳ thi riêng lẻ xuống 9 kỳ thi quốc gia.
Trong buổi họp lớp, ai cũng tò mò những người bạn xuất sắc năm nào liệu có một cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thành công xứng tầm với thành tích của họ trong quá khứ không.