Từ những lỗ hổng trong kỳ thi đánh giá năng lực “trăm tỷ" đang khiến dư luận lo ngại về tính công bằng, minh bạch, lãng phí, áp lực, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn thống nhất kỳ thi tuyển sinh đại học.
Phân tích phổ điểm và các thông số cơ bản từ 2 đợt thi đánh giá năng lực 2025 cho thấy sự khác biệt đáng kể về kết quả, đặt ra yêu cầu nghiêm túc về đánh giá tính chuẩn hóa và công bằng trong kỳ thi.
“Khi thí sinh đăng ký dự thi, nộp tiền và nhận mã số dự thi đánh giá năng lực là đã bắt đầu một hợp đồng kinh tế với Đại học Quốc gia TPHCM. Khi hợp đồng gặp sự cố, các em phải được đền bù”.
Với quy mô tăng trưởng "nóng" và tổng doanh thu hàng trăm tỷ đồng, kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì đang đối mặt với những nghi ngại về năng lực tổ chức và giải quyết sự cố.
(GDTĐ) - Ngày 6/6, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thông tin về việc xử lý sự cố tại một số phòng thi trong Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2025 của trường.
Ngày 8/5, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 21 ngày (từ ngày 17/4 đến 7/5) mở cổng đăng ký dự kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2025, có hơn 97.000 thí sinh đăng ký.
Kết quả các kỳ thi riêng đợt 1 không như mong đợi khiến nhiều thí sinh đứng trước lựa chọn khó khăn: Tham gia các đợt thi tiếp theo để cải thiện điểm số, hay chấp nhận thực tế và tìm hướng đi khác?
GS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh các điểm nổi bật của kỳ thi đánh giá năng lực độc lập (SPT) năm 2025 và việc học sinh không cần ôn luyện riêng.
Năm 2025, số lượng thí sinh tham dự các kỳ thi riêng để xét tuyển ĐH tiếp tục tăng mạnh, có nơi tăng gấp đôi. Điều này cho thấy sức "nóng" và áp lực cạnh tranh ngày càng cao giữa các thí sinh khi xét tuyển bằng các kỳ thi riêng.
Trước khi là thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 với 1.060 điểm, Phan Lê Thúc Bảo từng là thủ khoa đạt mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi này năm 2023 với 1.133 điểm.