Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi có nhiều đổi mới, lần đầu tiên áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời là kỳ thi cuối cùng trước khi một số địa phương thực hiện hợp nhất.
Đến ngày 24/6, các tỉnh Hà Nam và Khánh Hòa đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Huy động tối đa nguồn lực
Đến nay, tỉnh Hà Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Toàn tỉnh có 10.446 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 10.230 thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, có 216 thí sinh theo Chương trình năm 2006. Hà Nam bố trí 24 điểm thi, gồm 23 điểm thi tại các trường trung học phổ thông với 446 phòng thi, 46 phòng chờ, 23 phòng dự phòng và 1 điểm thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh. Tỉnh huy động trên 1.300 cán bộ làm công tác thi và khoảng 300 người phục vụ kỳ thi, gồm lực lượng công an, quân sự, y tế.
Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông B Duy Tiên (thị xã Duy Tiên), có 588 thí sinh, 25 phòng thi chính thức, 1 phòng dự phòng, 2 phòng chờ và 9 phòng phục vụ điều hành; 98 cán bộ được bố trí làm nhiệm vụ. Các điểm thi đã lắp đặt camera giám sát khu vực bảo quản đề thi, bài thi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện phòng chống cháy nổ, thiên tai, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm và tình huống phát sinh.
Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, có 23 phòng thi, 3 phòng dự phòng, 2 phòng chờ, 8 phòng phục vụ điều hành; 351 thí sinh là học sinh lớp 12 của trường, 147 thí sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, 12 thí sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Mensa, 6 thí sinh tự do. Tổng số cán bộ làm nhiệm vụ là 86 người. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất đúng tiến độ.
Kiểm tra tại các điểm thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan. Bà Đinh Thị Lụa nêu rõ, đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng do là kỳ thi cuối cùng trước khi Hà Nam hợp nhất thành tỉnh mới. Vì vậy, các ngành, địa phương, điểm thi tuyệt đối không được chủ quan, cần chủ động phương án xử lý kịp thời mọi tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; hỗ trợ tối đa thí sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phải chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa và xử lý gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.
Công tác chấm thi cũng được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau ngày 1/7, khi việc hợp nhất hoàn tất, công tác chấm thi sẽ do bộ máy của tỉnh mới chỉ đạo. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam vẫn phải bảo đảm an toàn, đúng quy chế, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam Phạm Anh Tuấn thông tin, kỳ thi năm nay có đặc thù khi tổ chức cho cả hai chương trình giáo dục phổ thông. Sở đã chỉ đạo các trường nghiên cứu kỹ chương trình, phân tích đề tham khảo, xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh. Tỉnh đã tổ chức 2 hội thảo ôn thi cấp tỉnh, xây dựng kho tài liệu gồm 720 đề tham khảo, hơn 150 chuyên đề, 300 giáo án chuyên đề.
Sau khi Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực, Sở đã hướng dẫn các đơn vị rà soát, phân công chuyên môn, vận động giáo viên tham gia ôn tập miễn phí cho học sinh; đa dạng hóa hình thức ôn tập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tự học và ôn luyện có định hướng. Công tác tập huấn quy chế thi, tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh cũng được triển khai đồng bộ. UBND tỉnh đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trong in sao đề thi, phòng chống gian lận công nghệ cao, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và xử lý sự cố bất thường.
Kỳ thi với nhiều đổi mới
Tỉnh Khánh Hòa có 14.780 thí sinh đăng ký dự thi tại 35 điểm thi ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 14.537 thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, 243 thí sinh dự thi theo Chương trình năm 2006. Các điểm thi bố trí tổng cộng 629 phòng thi; riêng 1 điểm thi với 9 phòng dành cho thí sinh theo chương trình cũ. Tỉnh huy động khoảng 2.440 cán bộ, nhân viên các ngành tham gia tổ chức kỳ thi.
Đây là kỳ thi đầu tiên áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, với đề thi có tính phân hóa cao, vừa xét tốt nghiệp, vừa làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thí sinh theo Chương trình năm 2006 dự thi 6 môn, còn theo chương trình mới thi 4 môn (2 bắt buộc, 2 tự chọn). Tỉnh Khánh Hòa cũng triển khai phần mềm chấm thi trắc nghiệm, quản lý ngân hàng đề thi và thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa Võ Hoàn Hải lưu ý, năm nay thí sinh không được mang Atlat Địa lý vào phòng thi; chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi nhưng không quy đổi điểm như năm trước. Đặc biệt, Kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 có nhiều điều chỉnh: thời gian thi rút gọn còn 3 buổi (Ngữ văn, Toán và bài thi tự chọn); cách tính điểm tốt nghiệp theo tỷ lệ 50% điểm thi và 50% điểm trung bình học tập các năm lớp 10, 11, 12 (trước đây là tỷ lệ 30-70).
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ coi thi cho cán bộ làm công tác thi và tổ chức kiểm tra thực tế tại các điểm thi. Công tác rà soát, bổ sung cơ sở vật chất như phòng thi, hệ thống chiếu sáng, bàn ghế, phòng y tế, phòng dự phòng, phòng bảo quản đề thi, bài thi… đã được hoàn tất. Hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy được kiểm tra đồng bộ. Lực lượng Tiếp sức mùa thi đã sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ thi.
Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nguồn điện, viễn thông, kiểm tra chuẩn bị tổ chức kỳ thi đều đã được thực hiện đầy đủ. Ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, nhân lực và điều kiện tổ chức, bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy định, nghiêm túc, an toàn và chất lượng.