Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 – kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với phương án thi mới – đã khép lại giai đoạn coi thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác điều hành thi được triển khai bài bản, minh bạch và nhận được sự đồng thuận cao từ xã hội.
Chuẩn bị bài bản, tổ chức nghiêm túc
Ngay từ đầu năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi, công bố sớm định dạng đề thi và đề tham khảo. Các công tác chuẩn bị từ phần mềm đến nhân lực đều được tiến hành bài bản, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Y tế và các địa phương.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết: "Chúng tôi nghiêm túc lắng nghe mọi phản hồi từ dư luận, học sinh, giáo viên, phụ huynh và báo chí. Tổ chức kỳ thi không chỉ là kỹ thuật – mà là trách nhiệm chính trị, là niềm tin của xã hội vào đổi mới giáo dục".
Năm nay, đề thi – đặc biệt là môn Ngữ văn – không sử dụng ngữ liệu từ sách giáo khoa, mà hướng đến kiểm tra khả năng đọc hiểu, tư duy và bày tỏ chính kiến. Dư luận xã hội, học sinh, giáo viên và chuyên gia đều ghi nhận sự phân hóa hợp lý, cấu trúc đề rõ ràng.
Theo PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng: "Đề thi được thiết kế không đánh đố nhưng đòi hỏi học sinh phải học thật, hiểu thật, có khả năng vận dụng và phản biện. Đây là bước đi đúng theo tinh thần Nghị quyết 29".
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói thêm: "Nếu phổ điểm năm nay thấp hơn nhưng phản ánh đúng năng lực thật, thì đó là điều nên mừng. Còn điểm cao mà thiếu phân hóa thì chỉ tạo ra ảo tưởng và bất công trong tuyển sinh".
Giám sát chặt chẽ, tổ chức nghiêm túc nhưng vẫn tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh
Gần 6.000 giảng viên đại học tham gia kiểm tra tại 63 tỉnh thành. Bộ GDĐT cũng tổ chức 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại 20 địa phương. Đến hết ngày 27/6, cả nước ghi nhận 41 thí sinh vi phạm quy chế thi (đều bị đình chỉ), không có giám thị nào vi phạm, không phát hiện tiêu cực có tổ chức.
Các biện pháp chống gian lận công nghệ cao được thực hiện nghiêm ngặt, có sự phối hợp từ Bộ Công an. Các điểm thi bố trí khu vực để đồ cách xa phòng thi tối thiểu 25m, đội ngũ giám thị được tập huấn phát hiện thiết bị công nghệ tinh vi. Nhiều trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao đã được phát hiện, xử lý đúng quy chế.
Tinh thần "không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau" được thực hiện xuyên suốt. Nhiều địa phương đã bố trí nơi ăn ở, xe đưa đón, tổ chức ôn tập cho học sinh vùng khó. Tại Kon Tum, một thí sinh bị tai nạn không thể viết bài đã được bố trí người viết hộ đúng quy định.
Chương trình "Tiếp sức mùa thi" tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho hàng triệu thí sinh.
Chấm thi, công bố điểm và xét tuyển: Sẵn sàng chuyển trạng thái
Ngay sau coi thi, Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác chấm thi, đối sánh dữ liệu, công bố kết quả vào 8h ngày 16/7 và xét công nhận tốt nghiệp trước 18/7. Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng được yêu cầu hoàn tất hệ thống xét tuyển, sẵn sàng tiếp nhận nguyện vọng của thí sinh.
PGS.TS Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh: "Không chỉ thi nghiêm túc, mà chấm thi cũng phải thể hiện tính liêm chính. Việc công bố điểm, phúc khảo, xét tuyển cần đảm bảo minh bạch và tin cậy tuyệt đối".
Theo đánh giá của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, kỳ thi năm nay đã đi đúng hướng đổi mới: giảm số buổi thi, giảm trọng số điểm tốt nghiệp, sử dụng công nghệ trong bảo mật đề thi (chuyển qua Ban Cơ yếu Chính phủ), giảm áp lực cho xã hội nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy và phân hóa cần thiết.
Ngành Giáo dục kỳ vọng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Chính phủ và sự đồng hành trách nhiệm của toàn xã hội, kỳ thi sẽ tiếp tục hoàn thiện các khâu còn lại một cách hiệu quả, minh bạch – góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nước nhà trong bối cảnh đổi mới toàn diện.