Chính trị

Kỳ vọng một TPHCM dẫn đầu đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên tri thức

Thùy Linh 13/10/2025 15:51

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13 đến 15/10, với 547 đại biểu tham dự.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đô thị đặc biệt - trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật hàng đầu cả nước.

Báo Giáo dục và Thời đại đã ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ và kỳ vọng của các đảng viên trẻ, nhà giáo, cán bộ giáo dục trước sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố mang tên Bác trong những ngày đặc biệt này.

Họ đều bày tỏ khát vọng lớn lao, kỳ vọng thành phố tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, khoa học công nghệ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập, sáng tạo và cống hiến.

Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy văn hóa – con người TPHCM trở thành nền tảng tinh thần cho sự bứt phá cũng được nhiều đại biểu nhấn mạnh.

red-and-white-modern-remote-work-and-globalization-presentation-3.png

Tôi kỳ vọng TPHCM sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy tri thức và công nghệ làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và phát triển bền vững làm mục tiêu.

Một thành phố dẫn dắt không chỉ thể hiện ở quy mô kinh tế, mà còn ở khả năng kiến tạo môi trường sống đáng mơ ước, thu hút nhân tài và truyền cảm hứng đổi mới cho cả nước.

Với tôi, thanh niên - sinh viên chính là ‘hệ điều hành’ của thời đại mới.

Thế hệ trẻ hôm nay cần làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, lan tỏa năng lượng tích cực và hành động thiết thực, để mỗi ý tưởng, mỗi việc làm đều góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của thành phố.

red-and-white-modern-remote-work-and-globalization-presentation-1.png

Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và Nhân dân TPHCM sẽ khai thác tối đa không gian phát triển mới cùng những tiềm năng sẵn có, để Thành phố trở thành nơi đáng sống, đáng học tập, làm việc và đầu tư.

Thanh niên, sinh viên TPHCM hôm nay không chỉ cần hoàn thành tốt vai trò học tập, rèn luyện mà còn phải nuôi dưỡng tư duy và khát vọng vươn mình mạnh mẽ.

Mỗi bạn trẻ cần xác định mục tiêu trở thành công dân toàn cầu - có năng lực, sự văn minh và nhiệt huyết - xứng đáng là chủ nhân của một đô thị trung tâm mang tầm vóc khu vực và quốc tế.

Nhân dịp Đại hội, tôi xin gửi lời chúc đến lãnh đạo Đảng và chính quyền TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ vững tay chèo lái con tàu đầu tàu phát triển của cả nước, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra.

Trong công tác thanh niên, sinh viên, tôi đặc biệt mong giai đoạn tới Thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trên cả chiều đi và chiều đến, tạo nền tảng vững chắc cho sự đa dạng và hội nhập sâu rộng.

red-and-white-modern-remote-work-and-globalization-presentation-2.png

Hạnh phúc trong nhà trường không phải là cảm xúc nhất thời, mà là trạng thái được thuộc về, được công nhận, được lắng nghe và được phát triển và điều đó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, tôi kỳ vọng Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo cơ chế thuận lợi hơn nữa để giáo dục được đầu tư đúng tầm, nhất là trong việc phát triển đội ngũ nhà giáo trẻ – những người đang và sẽ thắp sáng tương lai học sinh.

Tôi tin rằng, các thầy cô trẻ chính là mạch nhựa sống của đổi mới: năng động, sáng tạo và đầy khát vọng cống hiến.

Tôi mong họ luôn giữ được ngọn lửa nghề, không ngừng học hỏi, phát triển năng lực tư duy và điều tiết cảm xúc để chính mình cũng hạnh phúc - bởi chỉ khi người thầy hạnh phúc thì học trò mới thật sự lớn lên trong niềm vui học tập.

Tôi và nhà trường sẽ luôn đồng hành cùng các thầy cô, tạo điều kiện để họ được học tập, thử nghiệm và tỏa sáng.

“Người thầy hạnh phúc không phải vì được tán dương, mà vì thấy học trò mình tự tin vươn lên, mạnh mẽ như một cái cây giữa bầu trời rộng mở”, ThS Trần Thị Ngọc Tuyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Anh.

red-and-white-modern-remote-work-and-globalization-presentation-4.png

Là một người trẻ trưởng thành từ môi trường kỹ thuật, tôi và rất nhiều sinh viên kỹ thuật TPHCM đều có chung một kỳ vọng lớn lao đối với chính quyền Thành phố trong kỷ nguyên mới.

Chúng tôi mong TPHCM tiếp tục quan tâm, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao - vì đây chính là “chìa khóa” để Thành phố bứt phá trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng đến đô thị sáng tạo, hiện đại và phát triển bền vững.

Sinh viên kỹ thuật kỳ vọng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ học nghề và thực hành công nghệ mới, giúp người học được tiếp cận sớm với doanh nghiệp và công nghệ thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như cơ điện tử, ô tô thông minh, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong chính quyền Thành phố mở rộng các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong khối sinh viên cao đẳng, trung cấp - để những bạn trẻ có ý tưởng, có kỹ năng, có nơi thử nghiệm và được dẫn dắt, biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế.

Thế hệ sinh viên kỹ thuật hôm nay không chỉ mong muốn “có việc làm ổn định”, mà còn khát khao được sáng tạo, được cống hiến, làm chủ công nghệ và tạo ra những công trình, sản phẩm mang dấu ấn “Made in Ho Chi Minh City”.

Tôi tin rằng, chính quyền Thành phố tiếp tục tạo điều kiện, đồng hành và lắng nghe tiếng nói của giới trẻ, đặc biệt là lực lượng sinh viên kỹ thuật, thì nguồn nhân lực trẻ TPHCM sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi số và công nghiệp 4.0, góp phần đưa Thành phố tiến nhanh hơn trên con đường hội nhập và phát triển.

Nhà giáo Ưu tú Chu Xuân Thành, nguyên Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT TPHCM) cho rằng, để giáo dục thành phố thật sự phát triển bền vững, cần đầu tư mạnh mẽ và toàn diện hơn cho đội ngũ giáo viên - những người trực tiếp thực hiện đổi mới.

“Giáo viên hiện nay đang gặp nhiều thách thức khi chương trình, phương pháp và yêu cầu giảng dạy thay đổi nhanh chóng. Muốn dạy học sinh theo kịp thành phố năng động, trước hết giáo viên phải được bồi dưỡng, được tạo điều kiện để thay đổi tư duy, tiếp cận công nghệ và phương pháp mới”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cũng là yếu tố không thể tách rời. Theo ông Thành, “muốn dạy tốt, học tốt thì trường lớp phải tốt”, nhà nước cần ưu tiên đầu tư, đồng thời khuyến khích xã hội hóa hợp lý để đảm bảo mọi học sinh, dù ở trường công hay tư, đều được học trong môi trường hiện đại, an toàn và truyền cảm hứng.

d552c3af66d1eb8fb2c0.jpg
Nhà giáo Ưu tú Chu Xuân Thành kỳ vọng nền giáo dục Thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ky-vong-mot-tphcm-dan-dau-doi-moi-giao-duc-trong-ky-nguyen-tri-thuc-post752366.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ky-vong-mot-tphcm-dan-dau-doi-moi-giao-duc-trong-ky-nguyen-tri-thuc-post752366.html
Bài liên quan
Những điểm nhấn của giáo dục TPHCM: Tiên phong trong chuyển đổi số
Chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và tiếp tục phát triển trường học hạnh phúc là những điểm nhấn nổi bật của ngành giáo dục TPHCM trong thời kỳ đổi mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ vọng một TPHCM dẫn đầu đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên tri thức