Tổng thể công trình và các không gian hài hòa với bối cảnh hiện hữu, mang đến khả năng tương tác và kết nối giữa “con người với con người”, “con người với – thiên nhiên” mang đến sự trải nghiệm, và tình yêu cuộc sống.
Nhờ cách thiết kế sáng tạo này, ngôi nhà luôn thông thoáng và mát mẻ hơn so với bên ngoài. Từ đó, không cần sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa và các thiết bị hiện đại khác, kể cả vào mùa hè.
Với việc xây dựng công trình từ kết cấu thép, tôn “phế liệu” nên công trình có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác khá linh hoạt mà không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, hay khi hết tuổi thọ sẽ bị tháo dỡ để trở về với “phế liệu” vòng lặp và tái sử dụng cho mục đích khác.
Công trình mang dáng vẻ bình dị, cổ kính của màu vật liệu đã nhuốm màu thời gian . Nhưng đồng thời vẫn giữ được những tính năng cần thiết của một ngôi nhà, đó là sự thoải mái, sự riêng tư cần thiết, sự linh hoạt và mời gọi.
Theo Archdaily/H2