HoREA lo ngại người mua, thuê nhà ở xã hội sẽ không lựa chọn vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng do lãi suất lên đến 8,2%/năm, đây là mức cao, không phù hợp với người có thu nhập thấp.
TS Nguyễn Văn Đính cho rằng, từ đây đến cuối năm, giá bán vẫn tiếp tục đi ngang và có thể sẽ tăng nhẹ nếu lạm phát giảm, lãi suất giảm, nguồn cung mới được bổ sung.
Dữ liệu được công bố hôm 7-6 cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 8 năm vào tháng 4, do nhập khẩu hàng hóa tăng trở lại trong khi xuất khẩu các sản phẩm năng lượng giảm khiến nhiều nhà phân tích nghiêng về phương án tạm ngừng tăng lãi suất.
Thị trường bất động sản đang dần "hồi sức" trở lại sau loạt động thái gỡ khó của Chính phủ. Cùng với đó, các chủ đầu tư cũng liên tiếp đưa những thông tin mới về dự án khiến thị trường bất động sản sôi động trở lại.
Nhận được thông tin rao bán nhà giá rẻ, nhà đầu tư tưởng được món hời. Tuy nhiên, đến khi xem người mua mới tá hỏa vì căn nhà có giá thật gấp 3 lần môi giới rao bán.
Tính đến hết tháng 5, tín dụng trong nền kinh tế đạt trên 12,8 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3,17% so với cuối năm 2022, trong khi cùng kỳ năm trước tăng khoảng 8%. Điều này cho thấy sức hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu hơn đáng kể.
Nhiều nhà đầu tư bất động sản dùng đòn bẩy tài chính lớn đến khi hết ưu đãi lãi suất phải chịu áp lực dẫn tới phải bán cắt lỗ. Nhưng vẫn khó tìm khách mua.
Mua tiền ngân hàng mua nhà là chủ đề nóng được nhiều người trẻ sống tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM quan tâm. Trong chương trình Talk số 2 “Cửa sổ bất động sản” được Livestream trên Cafef.vn ngày 29/5 vừa qua, các chuyên gia trong ngành đã giúp các bạn trẻ nhận diện được đâu là gói vay phù hợp nhất với họ.
Giá bất động sản hiện đang giảm tại nhiều khu vực, đặc biệt là phân khúc đất nền. Tuy nhiên, mới đây một chủ đầu tư bất ngờ tung ra chính sách cam kết trả lợi nhuận 30% cho khách mua thanh toán 95% bằng tiền mặt.