Lan tỏa năng lượng tích cực vượt khó để theo đuổi tri thức

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN) 17/11/2024 20:50

Ngày 17/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn Thành phố trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 231 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng cho các tân sinh viên.

Thành phố Hồ Chí Minh là điểm trao thứ 12 và cũng là đợt trao học bổng cuối cùng trong chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2024 dành cho tân sinh viên. Trong năm 2024, chương trình đã trao học bổng cho 1.334 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình,ôngLê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết, 231 sinh viên là 231 câu chuyện đời không giống nhau nhưng có một điểm chung là các em đã vượt qua khó khăn, nghịch cảnh bằng ý chí, khát vọng của tuổi trẻ và cùng nhau bước qua cánh cửa giảng đường. Những câu chuyện vượt khó, đầy nghị lực của các tân sinh viên đã lan tỏa những năng lượng tích cực đến cộng đồng bao gồm các nhà hảo tâm, bạn đọc xa gần và đội ngũ người làm báo.

Chú thích ảnh
Các tân sinh viên giao lưu tại chương trình.

Là câu chuyện điển hình về nghị lực và lòng kiên trì, em Lê Hữu Vinh, sinh viên ngành Kiểm toán - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từng phải tạm dừng việc học để làm công nhân trong suốt 3 năm. Tưởng như giấc mơ đã khép lại nhưng với ý chí mạnh mẽ, em quyết định trở lại trường, theo đuổi tri thức.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng được trao lần đầu tiên cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ câu chuyện em học sinh ở Quảng Trị “Hai lần đậu đại học nhưng cổng trường vẫn xa”. Đến năm 2023, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã trao cho 24.597 tân sinh viên khó khăn với tổng số tiền hơn 219 tỷ đồng.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/giao-duc/lan-toa-nang-luong-tich-cuc-vuot-kho-de-theo-duoi-tri-thuc-20241117203903647.htm
Copy Link
https://baotintuc.vn/giao-duc/lan-toa-nang-luong-tich-cuc-vuot-kho-de-theo-duoi-tri-thuc-20241117203903647.htm
Bài liên quan
Phụ huynh TP Hồ Chí Minh xếp hàng mua sách giáo khoa xuyên lễ
Cận ngày khai giảng, nhiều phụ huynh, học sinh tại TP Hồ Chí Minh vẫn tranh thủ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để tìm mua những cuốn sách giáo khoa còn thiếu. Các điểm bán duy trì phục vụ xuyên lễ, trong khi Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục bổ sung khoảng 10 triệu bản sách ra thị trường từ nay đến ngày 5/9.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    14 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    5 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    5 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lan tỏa năng lượng tích cực vượt khó để theo đuổi tri thức