"Lễ hội Tết Doi" của người Mường ở xã Thu Cúc (tỉnh Phú Thọ) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 24/2, UBND xã Thu Cúc (tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Tết Doi của người Mường.
Thu Cúc là xã miền núi của tỉnh Phú Thọ với hơn 11.000 nhân khẩu, trong đó trên 82% là đồng bào dân tộc thiểu số như Mường, Dao, Mông sinh sống tại 17 khu dân cư. Trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Mường nơi đây, Lễ hội Tết Doi giữ vị trí đặc biệt. Đây là sinh hoạt văn hóa tâm linh tiêu biểu, mang đậm bản sắc dân tộc.
Tết Doi là dịp để đồng bào bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thần linh; cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình yên, gia đình mạnh khỏe. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ hội còn là không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc, nơi hội tụ các giá trị truyền thống về nghệ thuật trình diễn dân gian, ẩm thực, trang phục và phong tục tập quán.

Qua nhiều thế hệ, Tết Doi đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, hun đúc tinh thần đoàn kết, ý thức hướng về cội nguồn và niềm tự hào dân tộc của người Mường xã Thu Cúc.
Tại buổi lễ, đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ VH, TT&DL) đã công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL về việc đưa Lễ hội Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những giá trị văn hóa đặc sắc đã được cộng đồng gìn giữ bền bỉ qua thời gian.
Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu và nhân dân tham quan không gian văn hóa truyền thống, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương; thưởng thức các tiết mục diễn xướng dân gian, trò chơi truyền thống và hoạt động thể thao mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc.

Việc Lễ hội Tết Doi được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với xã Thu Cúc mà còn góp phần làm phong phú thêm bản đồ di sản văn hóa của tỉnh Phú Thọ.
Đây đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại.