Lễ kết nạp Đoàn tại cột mốc biên giới thiêng liêng

Tin và ảnh: Thành Tâm | 03/03/2023, 17:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cột mốc biên giới, nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc là ‘địa chỉ đỏ’ để giáo dục cho thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước.

Ngày 3/3, nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023), tại cột mốc số 42 biên giới Việt Nam - Campuchia (địa phận xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ia Rvê đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn cho 48 thanh niên ưu tú.

Lễ kết nạp Đoàn tại cột mốc biên giới thiêng liêng ảnh 1

Đại biểu và Đoàn viên trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ tại cột mốc biên giới số 42.

Tham dự có Thượng tá Nguyễn Doãn Hoà - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; anh Trần Doãn Tới - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Ban Chỉ huy các đồn 737, 739.

Theo chị Lương Thị Nga - Bí thư Đoàn xã Ia Rvê, việc tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới tại cột mốc biên giới nằm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của Đoàn xã.

Lễ kết nạp Đoàn tại cột mốc biên giới thiêng liêng ảnh 2

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Kim Oanh gắn Huy hiệu Đoàn cho các tân đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Đây là lớp đoàn viên kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức kết nạp tại cột mốc biên giới, nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc. Giúp các em tận mắt thấy được sự gian lao, vất vả của các chiến sĩ Biên phòng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ từng tấc đất, vùng trời của quê hương. Từ đó, ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời đại mới”, chị Nga chia sẻ.

Lễ kết nạp Đoàn tại cột mốc biên giới thiêng liêng ảnh 3
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Doãn Tới gắn Huy hiệu Đoàn cho các tân Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lễ kết nạp Đoàn tại cột mốc biên giới thiêng liêng ảnh 4

Tân đoàn viên Trịnh Thu Trang xúc động chia sẻ khi được làm lễ kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại cột mốc biên giới.

Trong giờ khắc lịch sử tại địa danh thiêng liêng này, tân đoàn viên Trịnh Thu Trang (Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Thị Định) xúc động nói: “Đây là dấu mốc đặc biệt, niềm tự hào đối với em và 48 bạn thanh niên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hôm nay. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, chúng tôi nguyện hứa, luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Giúp đỡ mọi người, luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam”.

Lễ kết nạp Đoàn tại cột mốc biên giới thiêng liêng ảnh 5

Các thanh niên ưu tú vinh dự, tự hào được đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại cột mốc biên giới.

Tại buổi lễ, đại diện Đồn Biên phòng 739 (đơn vị quản lý cột mốc số 42) đã giới thiệu về ý nghĩa lịch sử, quá trình phân định, cắm mốc giữa 2 nước. Qua đó, giúp cho các đoàn viên thấy được giá trị của việc bảo vệ, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu của Tổ quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ kết nạp Đoàn tại cột mốc biên giới thiêng liêng