Lễ khai giảng xúc động tại trường THCS Minh Khai

Hải Danh | 05/09/2022, 18:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Thầy và trò trường THCS Minh Khai đã có những phút giây xúc động trước những lời nhắn gửi thân thương của lãnh đạo nhà trường trong lễ khai giảng.

z3696809374157_45e8a44975ce11529b74f297d539f128.jpg
 Đông đảo học sinh trường THCS Minh Khai tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Sáng 5/9, trường THCS Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 với sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh và đội ngũ giáo viên của nhà trường.

z3696809368719_f8ece4bd159c608607e951ff3f13369b(1).jpg
Học sinh tham dự buổi lễ với sự nghiêm trang, kính trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Lan Phương – quyền Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ, năm học vừa qua, sống trong đại dịch Covid -19, các em học sinh như những "hạt giống" phải nằm sâu trong lòng đất. Tuy nhiên, các em vẫn không ngừng tích luỹ năng lượng: học cách tự học, tự nghiên cứu, biết trân trọng sức khoẻ, biết yêu thương gia đình… Và giờ, những hạt giống đó đã thành những mầm non xanh mơn mởn đón ánh nắng mai.

Bà Lan Phương nhắn nhủ: "Các con hãy khám phá khả năng của bản thân, tận dụng và phát huy tối đa những thế mạnh của mình và đồng thời cố gắng bồi đắp những gì còn chưa ổn. Hãy luôn nhớ rằng, thầy cô trân trọng mọi khả năng của các con.

z3696809380099_cdfb10204e41802c878e43d9a695a38c.jpg
Giáo viên ân cần hỏi thăm các em học sinh tại buổi lễ.

Cô chúc các con có nghị lực vượt lên chính mình, chỉ cần các con đừng bỏ cuộc thì dù kết quả chưa cao nhưng nếu đó là sự cố gắng, nỗ lực vượt lên chính bản thân, thầy cô sẽ ghi nhận mọi sự cố gắng ấy.

Tất cả sản phẩm ứng dụng của các con, dù thô sơ hay phức tạp, nhà trường luôn trân trọng và đánh giá cao. Nhưng hãy chú ý tính an toàn và luôn nhờ sự tư vấn của thầy cô khi thực hiện các ý tưởng.

z3696809382712_2858d4b442f8cb73cf61abb0e8776acf(1).jpg
Đại diện nhà trường đánh trống khai giảng tại buổi lễ.

Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại hãy tìm đến thầy cô, thầy cô nhất định sẽ dành thời gian lắng nghe, đồng hành cùng con tháo gỡ mọi vướng mắc.

Như bao môn học, để biết yêu thương, các con cũng cần phải học, phải trau dồi. Trái tim nhân ái luôn là chìa khoá mở mọi cánh cửa tốt đẹp".

Cuối bài phát biểu, bà Nguyễn Lan Phương bày tỏ: "Cô luôn tin rằng những mầm xanh mơn mởn này của cô sẽ vượt qua mọi thử thách, trỗi dậy, vươn cao và tương lai đem màu xanh ý nghĩa đến cho cuộc đời!...".

Bài liên quan
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thuộc top 1 khu vực tuyển sinh 7. Với số điểm chuẩn 49, nhà trường lọt top 6 trường có mức đầu vào cao nhất Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ khai giảng xúc động tại trường THCS Minh Khai